Kỷ lục World Cup của Colombia

Đè bẹp Nhật Bản với tỷ số 4-1 trong loạt trận cuối ở bảng C hôm 24/6, lần đầu tiên Colombia ẵm trọn 9 điểm tại vòng bảng World Cup.


Với 9 bàn thắng trong 3 trận đầu tiên ở World Cup 2014, “Los Cafeteros” (biệt danh đội tuyển Colombia) là một trong những đội sút thủng lưới đối phương nhiều nhất tại giải năm nay.


Sau đây là một số thông tin lý thú khác của trận đấu:


- Đây là lần so giày thứ 3 giữa Colombia và Nhật Bản nhưng là lần đầu tiên “Samurai xanh” có bàn thắng.


- Đây là lần thứ 2 Colombia hạ gục một đội bóng châu Á tại đấu trường World Cup. Trước đó “Los Cafeteros” đã đánh bại Các tiểu vương quốc Arập thống nhất với tỷ số 2-0 năm 1990.


- Jackson Martínez trở thành cầu thủ Colombia đầu tiên ghi được cú đúp bàn thắng tại World Cup. Tại trận này, tiền đạo đang đầu quân cho câu lạc bộ FC Porto (Bồ Đào Nha) chấm dứt cơn hạn bàn thắng sau 10 trận “trắng tay” khi khoác áo đội tuyển.


- Mặc dù có trận không tham gia đội hình xuất phát, James Rodríguez ghi 3 bàn thắng tại giải này, trở thành vua phá lưới của Colombia tại World Cup.


Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ AS Monaco (Pháp) cùng Karim Benzemá (Pháp) tham gia vào nhiều bàn thắng nhất tại World Cup lần này (mỗi người ghi 3 bàn và hỗ trợ đồng đội lập công 2 lần).


- James Rodríguez là cầu thủ thứ 2 của Colombia ghi bàn thắng tại 2 trận World Cup liên tục, sau thành tích tương tự của Adolfo Valencia năm 1994.


- Juan Cuadrado là cầu thủ thứ 2 của Colombia ghi bàn từ đá phạt penalty tại World Cup, sau khi Francisco Zuluaga sút thủng lưới Uruguay từ chấm phạt đền năm 1962. Tiền vệ đang đầu quân cho Fiorentina (Italy) là cầu thủ Colombia trợ giúp đồng đội ghi bàn nhiều nhất tại một kỳ World Cup (3 lần) kể từ năm 1966.


- Trong trận này, Colombia ghi được 4 bàn thắng sau 9 lần sút chính xác cầu môn đối phương.


- Sau khi các học trò dẫn trước 3-1, trong hiệp 2 huấn luyện viên José Néstor Pékerman đã cho thủ môn Faryd Mondragón vào sân, cho phép anh trở thành cầu thủ cao tuổi nhất tranh tài trên sân cỏ tại các kỳ World Cup.


Vào sân ở tuổi 43 tuổi cộng 3 ngày, Mondragón đã vượt kỷ lục của cựu danh thủ người Cameroon Roger Milla, từng là “sát thủ” của Colombia tại World Cup 1990. Milla ra sân thi đấu lúc 42 tuổi 1 tháng 8 ngày.


Mondragón còn trở thành cầu thủ có khoảng cách giữa 2 lần xuất hiện tại World Cup xa nhất trong lịch sử. Lần gần đây nhất anh thi đấu World Cup là ở France´ 98. Kỷ lục trước đó thuộc về Alfred Bickel, của đội tuyển Thụy Sĩ, với 12 năm chờ đợi giữa hai kỳ World Cup được tham gia (năm 1938 và 1950).


Mondragón sẽ chia tay bóng đá sau World Cup 2014. Trong đời cầu thủ, anh đã bảo vệ cầu môn của hơn 10 đội tại 8 nước. Tính tới thời điểm này, Mondragón có tổng cộng 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.


- Nhật Bản vẫn chưa vượt qua “dớp” thua trước các đội bóng Nam Mỹ. Cho đến nay các “chiến binh Samurai” vẫn “bó tay” trước các đội bóng thuộc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) khi tranh tài tại World Cup (hòa 1 trận và thua 3 trận).


- Đây là lần thứ 2 tại World Cup, Nhật Bản để thủng lưới 4 lần, sau khi bị Brazil “tẩn” 4 bàn năm 2006.


- Shinji Okazaki là cầu thủ thứ 2 của Nhật Bản đánh đầu ghi bàn tại World Cup, sau khi Hidetoshi Nakata cũng làm được điều này trong trong trận gặp Tunisia năm 2002./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN