Khó khăn tìm HLV mới cho ĐTVN

Với gần 40 hồ sơ xin làm HLV trưởng và còn hơn 3 tháng nữa mới đến thời điểm ĐTVN tập trung, nhưng việc đi tìm một người thay thế HLV Calisto vẫn là một vấn đề khó khăn của LĐBĐVN.

Phan Thanh Hùng, ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN.


Theo Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, một bản danh sách gồm cả HLV nội và ngoại lập tức sẽ được hệ thống lại để lãnh đạo LĐ cân nhắc. Thời gian để tuyển chọn HLV mới là khá dài, nhưng công việc này được cho là không dễ dàng chút nào. Tổng cục TDTT cũng chỉ đạo việc tìm HLV mới phải hoàn thành vào trước tháng 6, nhưng trên thực tế thì công việc này không thể để chậm như vậy.

Theo kế hoạch, đợt tập trung đầu tiên của ĐTVN sẽ diễn ra từ 13/6 - 4/7 tại Hà Nội, thi đấu tập huấn trong nước trước khi thi đấu vòng loại đầu tiên World Cup 2014. Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 29/6, trận lượt về diễn ra vào ngày 3/7.


Trong năm 2011, chủ trương của VFF là trẻ hóa ĐTVN, nên thành phần ĐTQG nhiều khả năng sẽ chỉ là lực lượng của U23 quốc gia có bổ sung một số gương mặt quá tuổi cho những vị trí quan trọng. Đội U23 cũng sẽ dự cả Cúp TP.HCM từ ngày 28/9 - 2/10, Cúp VFF từ ngày 19 - 23/10, và SEA Games 26 từ ngày 1 - 12/11 ở Inđônêxia.


Bên cạnh đó, đội tuyển U22 quốc gia với thành phần gồm phần lớn các cầu thủ từ U23 quốc gia sẽ dự khá nhiều trận đấu tại vòng loại Olympic London 2012. U22 quốc gia dự kiến sẽ tập trung từ ngày 13 - 24/6 để chuẩn bị cho hai trận đấu loại trực tiếp thuộc vòng loại thứ hai khu vực châu Á (ngày 19 - 23/6).

Một khả năng rất lớn là vị HLV mới mà LĐBĐVN chọn sẽ tiếp tục phải đảm đương cả 2 đội tuyển U23 và đội tuyển QG. Khối lượng công việc được đánh giá là rất nặng nên việc sớm chính thức chọn được vị HLV là điều cực kỳ quan trọng. LĐBĐVN sẽ phải chốt cái tên HLV trưởng cho ĐTVN trươc đó ít nhất 1 tháng, tức là tháng 5, bởi HLV mới sẽ phải mất ít nhất 2-3 tháng để làm quen với lực lượng ở cả hai đội tuyển, tìm hiểu bóng đá khu vực và châu Á.

Sự ra đi đột ngột của HLV Calisto là một lời cảnh tỉnh đối việc sử dụng HLV ngoại trong thời gian vừa qua. Vị HLV người Bồ Đào Nha chọn thời điểm này để ra đi đã đặt các quan chức của LĐBĐVN vào tình cảnh lúng túng khi không dễ chọn người thay thế.


Nếu tìm một người để thay thế tạm thời nhiều khả năng LĐBĐVN sẽ nghĩ đến những HLV nội. Hiện trong nước đang có những HLV được đánh giá cao như: Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng…


Trong đó, Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T là ứng cử viên sáng giá nhất khi HLV người Đà Nẵng này luôn đảm đương tốt mỗi khi thay thế HLV Calisto trong năm 2010. HLV Lê Huỳnh Đức cũng được đánh giá cao sau khi hoàn thành các khóa đào tạo HLV quốc tế và tỏ ra có tố chất chỉ huy. Vấn đề là LĐBĐVN có mạnh dạn đưa họ lên tuyển hay không.

Một khó khăn nữa là hầu hết các HLV nội đều đang "an cư lạc nghiệp" tại các CLB trong nước. Đến thời điểm hiện tại, tất cả họ đều có thời gian dài gắn bó với các CLB và chưa có ý định rời bỏ để lên tuyển. Trong khi đó, V-League 2011 lại đang bước vào giai đoạn đầu, rất cần họ toàn tâm toàn ý cho CLB. Nếu LĐBĐVN chỉ muốn dùng họ như một "phương án tạm thời", sẽ chẳng có ai nhận lời lên tuyển để rồi lại bị trả về.


Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cũng cho biết, phương án ưu tiên là một HLV ngoại. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sẽ rất khó khăn vì không dễ tìm một HLV ngoại vừa giỏi lại am hiểu bóng đá Việt Nam và khu vực. LĐBĐVN và Hội đồng HLV Quốc gia để thống nhất kế hoạch tuyển chọn HLV mới.


Những cái tên được liệt kê gồm có: Peter With đang rảnh việc nhưng không mấy mặn mà với bóng đá Việt Nam, HLV Steve Darby yêu bóng đá Việt Nam nhưng lại nhiều tuổi… Vậy nên nhiều nhưng không dễ gì tìm được một HLV vừa có chuyên môn cao vừa am hiểu bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á vào thời điểm này.

Thanh Lâm


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN