IOC thị sát các 'ứng cử viên' đăng cai Olympic

Ngày 4/3, một phái đoàn Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã bắt đầu chuyến thị sát 4 ngày tới thủ đô Tokyo của Nhật Bản nhằm đánh giá địa điểm này trong việc giành quyền đăng cai Olympic và Paralympic 2020.

Tokyo vào top 3 thành phố đăng cai Olympic 2020. Ảnh: Internet.


Tokyo là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thị sát của phái đoàn IOC, trong đó còn gồm hai thành phố khác là Madrid của Tây Ban Nha vào ngày 18/3 và Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/3.

Trong thời gian IOC thị sát, Tokyo sẽ trình bày 14 chủ đề, trong đó có kế hoạch và ý tưởng về các địa điểm tổ chức thi đấu.

Tiếp đón đoàn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông rất mong ngọn đuốc Olympic trở lại Tokyo lần nữa vào năm 2020, và việc đăng cai tổ chức Thế vận hội là một "ước nguyện cả đời" của nhà lãnh đạo này. Thị trưởng Tokyo Naoki Inose cũng bày tỏ mong muốn thủ đô này giành được quyền đăng cai Olympic 2020.

Tokyo từng đăng cai Thế vận hội năm 1964, tuy nhiên đã để tuột mất quyền đăng cai Thế vận hội năm 2016 vào tay thành phố Rio de Janeiro của Brazil.


TTXVN/Tin tức
IOC điều tra nhiều nước tuồn vé  Olympics ra “chợ đen”
IOC điều tra nhiều nước tuồn vé Olympics ra “chợ đen”

Ủy ban Olympics Quốc tế (IOC) đã mở cuộc điều tra xung quanh những cáo buộc cho rằng, các đại lý và quan chức Olympics của nhiều nước trên thế giới đang tuồn vé tham dự Thế vận hội Luân Đôn 2012 ra “chợ đen”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN