Hơn 200 vận động viên tham dự giải Boxing nam, nữ toàn quốc 2017

Tối 30/9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra các trận chung kết và bế mạc giải Boxing nam, nữ toàn quốc 2017. Giải đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Các vận động viên thi đấu nội dung chung kết.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao 22 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích cao. Giải toàn đoàn nam, giải nhất thuộc về đội Quân đội (3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc), đội Đà Nẵng giành giải nhì (2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng), đội Công an nhân dân giành giải ba (2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng).

Giải toàn đoàn nữ: Đội Hà Nội đứng thứ nhất (3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng), đội Bắc Ninh xếp thứ nhì (2 huy chương vàng), đội Quân đội giành giải ba (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng).

Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục Thể dục Thể thao) đánh giá cao công tác  chuẩn bị, tổ chức giải Boxing nam, nữ toàn quốc 2017 diễn ra tại Bắc Ninh. Đây là giải đấu thu hút số lượng vận động viên và huấn luyện viên lớn nhất từ trước đến nay với hơn 300 người.

Ở một số tỉnh, ngành có phong trào Boxing phát triển như Quân đội, Công an nhân dân, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang... chất lượng vận động viên tương đối đồng đều. Tuy nhiên, vẫn còn một số vận động viên trẻ ở các tỉnh mới phát triển môn Boxing kỹ thuật chưa bảo đảm, vi phạm luật như đấm không đúng luật… Vấn đề thể lực là hạn chế lớn nhất của các vận động viên trong giải đấu.

Giải Boxing nam, nữ toàn quốc năm 2017 thu hút sự tham gia của hơn 200 vận động viên nam, nữ đến từ 34 đội tuyển Boxing của các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Tham gia giải đấu, các vận động viên tranh tài ở 11 hạng cân nam (từ 46kg đến trên 91kg), 11 hạng cân nữ (từ 45kg đến trên 81kg) theo thể thức đối kháng đấu loại trực tiếp theo luật của Liên đoàn Quyền anh Thế giới (AIBA).

Giải đấu được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời, tiếp tục động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện và nâng cao trình độ thi đấu môn Boxing trên toàn quốc, qua đó góp phần tìm kiếm nguồn tài năng trẻ cho môn thể thao Boxing.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Kết thúc giải vô địch Boxing và Võ cổ truyền
Kết thúc giải vô địch Boxing và Võ cổ truyền

Tối 29 và 30/7, tại quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) vòng chung kết Võ cổ truyền trong khuôn khổ “Giải vô địch Boxing và Võ cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Number 1 lần thứ V” đã diễn ra với sự thi đấu hết mình của các võ sĩ cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người hâm mộ xứ Quảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN