HLV Hoàng Văn Phúc vẫn ngồi “ghế nóng”

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định giữ ông Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV đội tuyển Việt Nam, ít nhất là cho đến đầu tháng 3/2014.


Giáng sinh an lành


Sau SEA Games 27, một trong những chủ đề được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất là số phận của HLV Hoàng Văn Phúc. Dưới sự dẫn dắt của “Tướng” Phúc, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một kỳ SEA Games thất vọng. Đầu tiên là thất vọng về thành tích: Đặt chỉ tiêu lọt vào bán kết, nhưng đội lại không vượt qua được vòng bảng. Tiếp đến là thất vọng về lối chơi: Các cầu thủ đã thể hiện sự bế tắc trong 2 trận đấu then chốt với Singapore (thua 0 - 1) và Malaysia (1 - 2), thậm chí ngay cả chiến thắng mở màn tưng bừng 7 - 0 trước Brunei cũng để lại một số vết gợn.

 

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Quốc Khánh - TTXVN


Theo đánh giá của Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, cũng như của giới chuyên môn, thì thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27 là hoàn hoàn hợp lý, vì “thực lực của chúng ta chỉ có như thế”. Tuy nhiên, với trách nhiệm là HLV trưởng và là người có tiếng nói quan trọng nhất về chuyên môn của đội bóng, HLV Hoàng Văn Phúc đã đứng ra nhận trách nhiệm về thất bại của U23 Việt Nam trên đất Myanmar và bày tỏ nguyện vọng từ chức.

Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của HLV Hoàng Văn Phúc trong sáng 24/12. Trước đó, trong tối 23/12, ông Phúc cũng đã trao đổi qua điện thoại với ông Hùng Dũng và Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng (Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam tại SEA Games 27) về nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với Thường trực VFF ngay trong cuộc họp sáng 24/12, VFF đã quyết định đề nghị HLV Hoàng Văn Phúc tạm thời tiếp tục công việc của mình tại đội tuyển Việt Nam cho đến hết vòng loại Asian Cup 2015. Như vậy, một “quả bom” đã được tháo ngòi ngay trước đêm Noel.

Có 2 bài học kinh nghiệm chính được VFF rút ra từ thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Thứ nhất là thời gian tập trung của U23 Việt Nam quá dài nên đến khi vào giải thì không đúng điểm rơi phong độ. VFF dự kiến sẽ chỉ tập trung đội tuyển Việt Nam khoảng 1 tháng trước AFF Suzuki Cup 2014. Thứ hai là ban huấn luyện lần này không mạnh như các giải đấu trước. Ngoài HLV Hoàng Văn Phúc, thì các trợ lý cũng không mạnh, nên không hỗ trợ được nhiều cho HLV trong những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, xây dựng được một BHL mạnh lại không hề đơn giản, mà như Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ví von là “khó như cưới hoa hậu”. Nhiều HLV giỏi đã từ chối VFF, vì áp lực công việc quá lớn.


Tại vòng loại Asian Cup 2015, Việt Nam nằm ở bảng E, đã đá 5 trận nhưng chưa có điểm nào và đã hết cơ hội góp mặt ở vòng chung kết được tổ chức tại Australia. Ngày 5/3/2014, Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng, mang ý nghĩa thủ tục, gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Như vậy, đó sẽ là trận đấu mà HLV Hoàng Văn Phúc trở lại ghế chỉ đạo, sau khi ông dành thời gian tập trung cho U23 Việt Nam kể từ đầu tháng 9/2013 và buộc VFF phải bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Sỹ tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá 3 trận vòng loại Asian Cup 2015 gần đây nhất.


Theo giải thích của Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, quyết định tiếp tục cộng tác với HLV Hoàng Văn Phúc cũng là quyết định thay đổi tiền lệ của VFF. “Nếu tiếp tục sa thải Trưởng đoàn và HLV như sau thất bại tại các kỳ SEA Games, AFF Cup trước đây, thì sẽ còn ai dẫn dắt đội tuyển Việt Nam? Những HLV khác nhìn vào đó và sẽ lo ngại cho tương lai của mình nếu nhận lời lên tuyển”, ông Hùng Dũng chia sẻ.


Có thể sẽ có HLV ngoại


Tuy vậy, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng nhấn mạnh, VFF sẽ xem xét lại vị trí của HLV Hoàng Văn Phúc sau khi kết thúc vòng loại Asian Cup 2015. “Khi đó, nếu HLV Hoàng Văn Phúc cảm thấy khó khăn, chúng tôi sẽ để ông Phúc hỗ trợ cho Ban huấn luyện (thôi chức HLV trưởng)”, ông Hùng Dũng nói.


Hiện tại, VFF cũng đã lên 2 phương án trong trường hợp HLV Hoàng Văn Phúc rút lui sau trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) đầu tháng 3 tới. Phương án một được ưu tiên, là tiếp tục sử dụng HLV người Việt Nam. Tuy nhiên, VFF sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể với từng ứng cử viên và các ông chủ CLB hiện quản lý HLV đó, để xác định những HLV sẵn sàng lên tuyển trong trường hợp cần thiết, tránh trường hợp phải “chạy đôn, chạy đáo” tìm kiếm HLV như hồi cuối năm 2012. Ngoài ra, còn một phương án nữa là trở lại sử dụng HLV nước ngoài. Đây cũng là phương án được ủng hộ bởi Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, trong trường hợp VFF không tìm được HLV nội xứng đáng.


Ở phương án HLV ngoại, Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết rằng, một số đối tác của ông đều đang sẵn sàng tài trợ với nguồn kinh phí lớn, giúp VFF có thể thuê một HLV nổi tiếng và giỏi, để nhanh chóng làm biến đổi bộ mặt của đội tuyển Việt Nam theo hướng tích cực.


Trong mọi trường hợp, VFF đều cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ đá AFF Suzuki Cup 2014 tại sân nhà vào cuối tháng 11 tới. Chỉ sau đó 6 tháng, U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng quay mới tại SEA Games 28 - Singapore 2015.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN