HLV Hoàng Văn Phúc được đề nghị gia hạn

Vậy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ngỏ lời đề nghị HLV Hoàng Văn Phúc gia hạn hợp đồng, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 và song song với đó là cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27. Đây là một quyết định phù hợp với tình thế hiện nay, nhưng nó cũng đặt ra những vấn đề đối với VFF, cũng như đối với cá nhân ông Phúc.


 

HLV Hoàng Văn Phúc được VFF tin tưởng.

Bên lề Hội nghị Ban chấp hành VFF ngày 28/3, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định sự tin tưởng của VFF đối với HLV Hoàng Văn Phúc và bày tỏ mong muốn HLV này sẽ gia hạn hợp đồng tới cuối năm 2013. Ban đầu, thông tin này đã làm một số người ngạc nhiên, bởi ông Phúc đã thất bại trong cả 2 trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015. Giới chuyên môn cũng hoài nghi về năng lực của ông Phúc qua cách chỉ đạo và sử dụng người trong 2 trận đấu đó.

 

Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào thực tế thì VFF cũng khó tìm được người thay thế tốt hơn vào thời điểm này. Lý do là các ứng cử viên nội sáng giá như Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Thắng (Sông Lam Nghệ An), Mai Đức Chung (Thanh Hóa) đều đã “an cư”. Trong khi đó, phương án “ngoại binh” cũng đã được đề cập nhưng hết sức mông lung, hầu hết đều chỉ dừng lại ở mức gợi ý. Vả lại, HLV Hoàng Văn Phúc ít nhiều cũng đã để lại những dấu ấn tích cực kể từ khi được bổ nhiệm tạm quyền hồi đầu năm nay, đặc biệt là đã giúp xốc lại tinh thần của đội tuyển Việt Nam sau thất bại bẽ mặt tại AFF Suzuki Cup 2012. Công cuộc trẻ hóa lực lượng của ông Phúc cũng được VFF đánh giá cao, trong một năm mà bóng đá Việt Nam hướng đến mục tiêu tối quan trọng: Vô địch SEA Games 27.


Vấn đề là cho tới thời điểm này, ông Phúc vẫn chưa nhận lời VFF. Hai bên dự kiến sẽ chỉ chính thức làm việc trong tuần tới. Ở đó, câu hỏi về việc ông Phúc có chấp nhận đề nghị của VFF hay không và liệu ông có được phép kiêm nhiệm hay không, sẽ được đặt ra. VFF chắc chắn không muốn lặp lại một kịch bản như của HLV Phan Thanh Hùng năm ngoái (kiêm nhiệm cả công việc tại Hà Nội T&T). Tuy nhiên, cũng không chắc CLB Hà Nội sẽ chấp nhận nhả người trong một mùa giải mà họ vừa sang tay chủ mới (Công ty cổ phần Nhựa Quang Huy) và đặt mục tiêu thăng hạng V - League.


Dù sao, ngay cả khi VFF và HLV Hoàng Văn Phúc đặt bút ký hợp đồng mới, ông Phúc sẽ phải đối mặt với một bài toán “2 trong 1” khác. Đó là ông sẽ phải làm gì để mang lại hiệu quả cao nhất cho cả đội tuyển Việt Nam lẫn đội U23. Ông đã tạo cơ hội cho một số cầu thủ trẻ trong độ tuổi SEA Games được cọ xát tại vòng loại Asian Cup 2015 và tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch này nếu được gia hạn hợp đồng. Nhưng đó chắc gì đã phải là phương án tối ưu. Nên chăng VFF và ông Phúc ngồi lại và lên hai kế hoạch riêng rẽ cho đội tuyển Việt Nam và U23. Tại sao lại cứ phải “2 trong 1” khi cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 vẫn chưa hết? U23 cũng đã có lịch giao hữu và thời gian tới SEA Games 27 đâu có quá gấp gáp. Nếu không phải là ông Phúc mà là một HLV nào khác, thì VFF cũng phải thể hiện rõ quan điểm về vấn đề này. Kẻo cuối cùng, “xôi hỏng bỏng không”...

 


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN