HLV Hoàng Văn Phúc bỏ lửng tương lai

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại Asian Cup 2015 bằng chiến thắng 3 - 1 trước Hong Kong (Trung Quốc) tối 5/3, tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại giải, do đội tuyển chỉ có 3 điểm sau 6 trận và xếp cuối bảng E.

HLV Hoàng Văn Phúc muốn được nghỉ ngơi.


Sau trận đấu thủ tục này, vấn đề mà người hâm mộ quan tâm là vị trí của HLV Hoàng Văn Phúc. Trả lời giới truyền thông việc ông đã có quyết định cuối cùng về tương lai của mình hay chưa, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Tôi cũng là một người lao động và hiện tại tôi vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Lúc này, sau khi đội tuyển kết thúc chiến dịch Asian Cup 2015, tôi muốn được nghỉ ngơi. Nếu có quyết định gì, tôi sẽ thông báo với các cơ quan truyền thông”.


Trước đó, sau khi U23 Việt Nam thất bại tại vòng bảng SEA Games 27 cuối năm 2013, HLV Hoàng Văn Phúc đã gửi đơn từ chức tới VFF. Tuy nhiên, VFF đã quyết định tạm thời giữ HLV này cho tới hết trận gặp Hong Kong, rồi VFF sẽ lắng nghe mong muốn của HLV Hoàng Văn Phúc.


Nếu HLV Hoàng Văn Phúc kiên quyết chia tay, VFF chắc chắn sẽ một lần nữa bị đẩy vào tình thế khó khăn trong việc “mời gọi” những nhà cầm quân tài năng lên tuyển. Một khả năng có thể xảy ra là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở thành ứng cử viên. HLV này đầu năm 2013 đã thương lượng với VFF để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, nhưng sau đó đã rút lui vào phút chót. Hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không còn ràng buộc với Hải Phòng và trong đợt tập trung vừa qua của đội tuyển, ông Tuấn cũng đã được bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc.

 

Tin, ảnh: Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN