Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc năm 2022

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 - National University Championship (NUC) diễn ra từ 19/10 đến 17/11, quy tụ 100 đội bóng (78 đội nam, 22 đội nữ) tranh tài.

Chú thích ảnh

Vụ Giáo dục thể chất- Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Cổ phần Giải trí Thể thao Max Sports (MSE) và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) sẽ hợp tác dài hạn để tổ chức Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc.

Trong năm hợp tác đầu tiên, 3 đơn vị chung tay tổ chức Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 - National University Championship (NUC); diễn ra từ 19/10 đến 17/11, quy tụ 100 đội bóng (78 đội nam, 22 đội nữ) tranh tài.

NUC gồm vòng loại và vòng chung kết.

Vòng loại diễn ra tại 3 miền. Vòng loại khu vực miền Bắc diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày 18/10-2/11, với sự góp mặt của 40 đội nam, 9 đội nữ. Vòng loại khu vực miền Trung diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng từ ngày 17-24/10, với sự góp mặt của 5 đội nam, 3 đội nữ. Vòng loại khu vực miền Nam diễn ra tại Nhà thi đấu trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh từ ngày 20/10 – 6/11, với sự tham dự của 33 đội nam, 10 đội nữ.

Vòng chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từ ngày 10-17/11; với sự góp mặt của 8 đội nam ( 3 đội miền Bắc, 3 đội miền Nam, 2 đội miền Trung) và 5 đội nữ (2 đội miền Bắc, 2 đội miền Nam và 1 đội miền Trung) là những đội bóng đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại.

BTC sẽ trao các giải thưởng tại vòng loại và vòng chung kết. Cụ thể, giải thưởng cho đội vô địch vòng loại là 8 triệu đồng, đội hạng Nhì 5 triệu đồng, đội hạng Ba 3 triệu đồng, VĐV xuất sắc nhất 1 triệu đồng. Vòng chung kết, đội giải Nhất (Vô địch) được tặng cúp, cờ, Huy chương Vàng và tiền thưởng 50 triệu đồng; Đội giải Nhì được tặng cờ, Huy chương Bạc và tiền thưởng 30 triệu đồng; Đội giải Ba được tặng cờ, Huy chương Bạc và tiền thưởng 20 triệu đồng; VĐV xuất sắc nhất giải được thưởng 5 triệu đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc 2022 là BTC quyết định siết chặt điều lệ, chưa cho phép các VĐV thi đấu chuyên nghiệp ở một số hệ thống các giải quốc gia, VBA, với mục tiêu tạo nên sân chơi công bằng, hấp dẫn để các đội tuyển tranh tài.

Với sự phát triển như vũ bão của bóng rổ trong những năm qua và một kế hoạch tổ chức toàn diện, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên các trường đại học trên toàn quốc, Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc 2022 sẽ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các trường Đại học, tạo sân chơi giúp các bạn trẻ có cơ hội tranh tài và thể hiện tình yêu của mình với trái bóng cam, các trường đại học có thêm mũi hoạt động ngoài giờ học cũng như khẳng định vị thế của mình trong phong trào hoạt động ngoại khoá, thể thao học đường.

PV
Những 'dấu mốc' ấn tượng của Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 31
Những 'dấu mốc' ấn tượng của Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 31

SEA Games 31 đã để lại dấu ấn khó quên với thành tích rực rỡ của Đoàn thể thao Việt Nam. Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với tổng 446 huy chương, đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 25 năm qua của Indonesia với 205 HCV, khẳng định vị thế của nền thể thao nước nhà trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN