Đội tuyển xe đạp Việt Nam hủy tập huấn tại Malaysia

Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23, tranh Cúp Bảo vệ thực vật An Giang năm 2014, sẽ diễn ra từ ngày 14 - 20/8. Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải sẽ có sự tham dự của trên 100 vận động viên của 22 đội đua, đến từ các tỉnh ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh.

 

Trương Nguyễn Thanh Nhân, nhà vô địch giải 2 năm liên tiếp gần đây. Ảnh: Dương Thu - TTXVN

Nhằm tạo điều kiện cho các tuyển thủ Việt Nam được tham dự giải đấu truyền thống này, Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp quốc gia đã quyết định hủy chuyến tập huấn tại Malaysia vào giữa tháng 8 này. Như vậy, có thể hiểu giải xe đạp ĐBSCL chính là dịp rà soát lực lượng của bộ môn trước thềm Đại hội thể thao châu Á 2014 (Asiad 17) tại Incheon, Hàn Quốc.


Giải xe đạp ĐBSCL năm nay có tổng lộ trình đường đua là 781 km, được chia làm 8 chặng: TP Hồ Chí Minh - Long An - Mỹ Tho; Trà Vinh - Vĩnh Long - Lấp Vò; Long Xuyên - Châu Đốc - Tịnh Biên - Hà Tiên; Hà Tiên - Rạch Giá; Rạch Giá - Tắc Cậu - Miệt Thứ - U Minh Thượng - Vĩnh Thuận - Cà Mau; Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng; Sóc Trăng - Cần Thơ; nội ô thành phố Cần Thơ.


Tổng giải thưởng của giải là trên 260 triệu đồng, trong đó áo vàng chung cuộc và chức vô địch đồng đội cùng được 25 triệu đồng.


Bảo An

Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn khởi tranh ngày 19/5
Tour xe đạp toàn quốc về nông thôn khởi tranh ngày 19/5

Theo Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam, từ ngày 19/5 sẽ chính thức diễn ra tour xe đạp toàn quốc về nông thôn tranh Cup Bảo vệ thực vật An Giang lần thứ XIX năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN