Doanh nhân Xinhgapo chối tội “hối lộ tình dục” trọng tài

Đối tượng Eric Ding Si Yang đã được trả tự do vào ngày 9/4, sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 150.000 đôla Xinhgapo (121.000 USD). Trong phiên tòa ngay trước thời điểm đó, doanh nhân người Xinhgapo này đã không nhận tội “hối lộ tình dục” đối với 3 trọng tài người Libăng nhằm dàn xếp một trận vòng bảng AFC Cup 2013 mới đây.


 

Ding (phải) tạm thời được tại ngoại.

 

Ding trước đây từng làm việc cho tờ báo New Paper (Xinhgapo) với tư cách là người dự đoán cá cược bóng đá. Theo luật sư Thong Chee Kun của doanh nhân này, dù tạm thời được tại ngoại nhưng Ding vẫn đang phải đối mặt với 3 cáo buộc hối lộ trong phiên tòa tiếp theo vào ngày 18/4.


Ding rời tòa án hôm thứ ba vừa trong bộ dạng khá thoải mái: Mặc quần bò, áo thun và đeo kính mát. Đoàn “tùy tùng” hộ tống Ding gồm 7 người, 6 đàn ông và 1 phụ nữ. Ding bắt tay một phóng viên của New Paper trước khi lên một chiếc xe hơi màu đen.


Quyết định cho phép Ding tại ngoại được đưa ra 1 ngày trước phiên điều trần của trọng tài FIFA, Ali Sabbagh và các trợ lý Ali Eid, Abdallah Taleb. Tổ trọng tài người Libăng này đang bị cáo buộc “nhận hối lộ để dàn xếp một trận bóng đá”.


Ba trọng tài kể trên đã tới Xinhgapo tuần trước để làm nhiệm vụ điều khiển trận AFC Cup giữa đội chủ nhà Tampines Rovers và đối thủ East Bengal (Ấn Độ). Tuy nhiên, vài giờ trước khi trận đấu khởi tranh, cả 3 đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thay thế, sau khi xuất hiện cáo buộc về việc họ đã được một người đàn ông Xinhgapo “hối lộ” bằng cách đưa 3 gái điếm đến khách sạn phục vụ tình dục miễn phí. Đổi lại, tổ trọng tài này có nhiệm vụ… thổi những tiếng còi méo trong trận đấu của Tampines Rovers.
Ba trọng tài người Libăng hiện được giam giữ riêng rẽ. Trong phiên điều trần đầu tiên cuối tuần qua và lần thứ hai ngày 10/4, tòa án Xinhgapo đã bác đề nghị tại ngoại của những đối tượng này và nghi ngờ rằng họ nằm trong một đường dây tội phạm chuyên dàn xếp tỷ số.


Các trọng tài này hiện đối mặt với mức án tối đa 100.000 đôla Xinhgapo và 5 năm tù giam. Đây cũng là mức án mà Ding đang phải đối mặt cho mỗi cáo buộc.


Ngoài Tampines Rovers và East Bengal, bảng H AFC Cup 2013 còn có sự hiện diện của XM Xuân Thành Sài Gòn (Việt Nam) và Selangor (Malaixia). Chiều 9/4, XMXT Sài Gòn đã thua trên sân của Selangor (1-3), nhưng thầy trò HLV Trần Tiến Đại vẫn xếp nhì bảng, với 7 điểm sau 4 trận, kém East Bengal 3 điểm.

 

Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN