Cung thủ Ánh Nguyệt đối đầu vận động viên nước chủ nhà ở vòng loại trực tiếp

Sáng 23/7, cung thủ 20 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã có màn “chào sân” tại Olympic khá thành công khi kết thúc phần thi vòng xếp hạng nội dung cá nhân nữ với vị trí thứ 49. Theo đánh giá của ban huấn luyện, đây là thành tích tốt nhất của VĐV Việt Nam trong năm 2021.

Chú thích ảnh
Ngày 28/7, Ánh Nguyệt sẽ chính thức bước vào thi đấu vòng loại nội  dung cá nhân nữ. Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN

Đến với vòng thi xếp hạng các VĐV bắn tổng cộng 72 loạt để tính điểm xếp hạng, sau đó phân nhóm dựa trên thành tích tổng.

Kết quả, Ánh Nguyệt đạt thành tích tổng điểm là 628, xếp hạng 49 trong tổng số 64 nữ VĐV tham gia thi đấu vòng xếp hạng. Cung thủ sinh năm 2001 đã có những loạt bắn khá tốt ở thời điểm đầu nhưng sau đó không duy trì được phong độ ở những loạt bắn cuối cùng.

Với vị trí thứ 49/64, Ánh Nguyệt sẽ đối đầu VĐV xếp hạng 16 ở vòng loại trực tiếp là cung thủ Ren Hayakawa của nước chủ nhà Nhật Bản. Ren Hayakawa là VĐV nhiều kinh nghiệm của nước chủ nhà, cô từng giành HCĐ nội dung đồng đội tại Olympic 2012. Trận đấu ở vòng loại trực tiếp của Ánh Nguyệt ở nội dung bắn cung nữ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ 45 ngày 28/7 (giờ Việt Nam).

Trong ngày thi đấu hôm nay (23/7) Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ bước vào tranh tài ở nội dung bắn cung cá nhân nam vào lúc 11 giờ (giờ Việt Nam). Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ có lượt bắn khởi động ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam ở địa điểm thi đấu cách làng vận động viên khoảng 31km.

Ngoài nội dung đôi nam - nữ, thành tích của Ánh Nguyệt và Phi Vũ cũng sẽ được tính ở nội dung cá nhân nam, nữ. Nếu thành tích của Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam - nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ vào ngày 24/7.

HLV Ngô Hải Nam cũng nhận định, khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với đấu trường lớn nhất thế giới còn xa nên mục tiêu của đội tại đấu trường này là cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ hàng đầu thế giới.

L. Sơn/Báo Tin tức
Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020
Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Ngày 22/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chúc mừng Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN