Chuyển nhượng V-League: "Sốt" cả thầy lẫn trò

V-League 2011 chỉ mới trôi qua được chừng nửa tháng nhưng guồng quay chuẩn bị cho mùa giải mới đã ngày càng hối hả. CLB nào cũng nói đến chuyện mua bán, chuyển nhượng cầu thủ, tìm HLV.

Việt Thắng (trái) - một trong những tân binh của B.Bình Dương. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Tâm điểm sự chú ý trên thị trường chuyển nhượng trong những ngày này chính là B.Bình Dương. "Cựu vương" đất Thủ sau 3 mùa giải thất bại liên tiếp đang quyết tâm khẳng định lại vị thế của mình trong mùa bóng mới bằng cách củng cố lực lượng cả về chiều rộng lẫn bề sâu. Tính cho đến thời điểm này, B.Bình Dương được xác nhận là đã có 7 tân binh, gồm trung vệ Nguyễn Hoàng Helio (đến từ SLNA), Việt Thắng, Đinh Hoàng La (từ XM the Vissai Ninh Bình), Tăng Tuấn (HAGL), Huỳnh Phú (ĐTLA), Trung Sơn (Jefferson) từ BHTS Quảng Nam và Thanh Tân.

Chưa hết, để hiện thực hóa tham vọng soán ngôi VĐ từ tay SLNA, lãnh đạo Becamex Bình Dương cũng đã có động thái thay đổi HLV trưởng bằng việc tiếp cận với người cũ, Lê Thụy Hải. Đây chính là vị HLV đã cùng bóng đá Bình Dương đến với thành công năm 2008 và ông cũng đã chia tay Thanh Hóa ở giai đoạn cuối mùa giải 2011. Lý giải về quyết định mời lại HLV Lê Thụy Hải, Chủ tịch CLB B.Bình Dương, Nguyễn Minh Sơn cho biết: “Hai năm vừa qua coi như thất bại rồi, chúng tôi cũng muốn đầu tư tung sức năm tới rồi xem sang năm xem kết quả ra sao, tình hình có thay đổi gì không?

Dù có ý định mời HLV Lê Thụy Hải nhưng chúng tôi cũng muốn nghiên cứu lại rồi mới quyết định”. Từ phía HLV Lê Thụy Hải, ông cũng đã xác nhận được B.Bình Dương mời về lại làm HLV trưởng và V.Ninh Bình mời về với vai trò giám đốc kỹ thuật. Nhưng hiện ông Hải vẫn chưa nhận lời ở đâu cả. Lý do được vị HLV người Hà Đông này giải thích là do ông còn chưa thanh lý xong hợp đồng với đội bóng cũ Thanh Hóa nên không muốn dây dưa, nhận lời đến với bất cứ CLB nào khác. Như vậy, dù chưa chính thức ký hợp đồng nhưng gần như chắc chắn HLV Lê Thụy Hải sẽ tái ngộ Bình Dương. Đây được đánh giá là quyết định hợp tình, hợp lý với cả hai bên.

Sau khi Thanh Hóa ký hợp đồng với HLV Triệu Quang Hà, Bình Dương tiếp cận HLV Lê Thụy Hải chắc chắn sẽ còn có những đội bóng khác cân nhắc sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo như trường hợp của V.Hải Phòng, Sài Gòn XT. Trong khi đó, việc tuyển mộ lực lượng cầu thủ ở các đội bóng còn hứa hẹn sôi nổi, hấp dẫn hơn rất nhiều trong thời gian tới. Việt Thắng đã cập bến Bình Dương với bản hợp đồng 9 tỷ/3 năm, Đình Tùng được cho là đã trở thành người của V.Hải Phòng với trị giá hợp đồng 10 tỷ.

Nhưng tâm điểm vẫn sẽ là Công Vinh khi hợp đồng của tiền đạo này với CLB HN T&T đến cuối tháng 9 sẽ đáo hạn. Mới đây, tiền đạo này đã lên tiếng muốn trở thành cầu thủ tự do và hiện có không dưới 3 đội bóng có tiếng là ‘đại gia’ tại V-League sẵn sàng mở cánh cửa đón Công Vinh về thi đấu. Chính Hà Nội T&T cũng muốn giữ lại Công Vinh nhưng để có thể gia hạn hợp đồng với tiền đạo xứ Nghệ, bầu Hiển chắc chắn sẽ phải bỏ ra nhiều hơn con số 10 tỷ để giữ chân. Đó là chưa kể đến việc Công Vinh đang muốn thi đấu cho một đội bóng phía Nam để gần gũi người yêu.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN