U18 Hàn Quốc bị tước danh hiệu sau màn giẫm chân lên cúp vô địch

Từ chỗ là nhà vô địch của giải bóng đá trẻ Panda Cup với chiến thắng 3 - 0 trong trận chung kết trước đội chủ nhà Trung Quốc, U18 Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm của nhiều chỉ trích và thậm chí bị tước danh hiệu vì màn ăn mừng “không nghiêm túc” của mình.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U18 Hàn Quốc và màn ăn mừng “không nghiêm túc” sau khi vô địch Giải bóng đá trẻ quốc tế Panda Cup 2019. Ảnh: DM

Màn ăn mừng khiếm nhã của các cầu thủ U18 Hàn Quốc diễn ra ngay sau lễ trao giải. Với cách chụp ảnh kỷ niệm “không giống ai”, một cầu thủ U18 Hàn Quốc đã dẫm chân lên chiếc cúp vô địch Panda Cup 2019 vừa giành được để chụp ảnh ăn mừng.

Ở hai bên, các đồng đội của cầu thủ này còn cười đùa chế nhạo và không mảy may suy nghĩ đó là hành động đầy khiếm nhã.

Panda Cup 2019 là giải đấu trẻ nhưng là giải đấu do chính Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức. Chính vì thế, Ban tổ chức giải đấu đã có phản ứng quyết liệt khi cho đó là hành vi xúc phạm. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc có công văn gửi tới Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc yêu cầu phải có lời xin lỗi. Một công văn khác được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc gửi thẳng lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu xem xét vụ việc kể trên.

Bức ảnh ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ U18 Hàn Quốc tiếp tục “gây bão" trên mạng xã hội. Chia sẻ đầu tiên về bức ảnh này có 59 triệu lượt xem trên trang mạng xã hội của Trung Quốc Weibo.

Nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng nên tước chức vô địch U18 Hàn Quốc vừa giành được và nên "cạch mặt" bóng đá xứ Kim chi nói chung.

Sau hành động khiếm nhã, cầu thủ và ban huấn luyện của U18 Hàn Quốc đã gửi clip xin lỗi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và người hâm mộ.

AFP dẫn lời xin lỗi của đội U18 Hàn Quốc: "Đầu tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi vì hành động sai lầm lớn của một cầu thủ. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả các cầu thủ, cổ động viên và người dân Trung Quốc. Hy vọng rằng mối quan hệ giữa 2 Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và Trung Quốc không bị ảnh hưởng từ sự việc này và vẫn tốt đẹp như trước".

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đã gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, tuy nhiên Ban tổ chức Panda Cup vẫn khẳng định hành động của các cầu thủ Hàn Quốc là “xúc phạm nghiêm trọng” và sẽ lấy lại cúp vô địch.

Panda Cup 2019 là giải đấu giao hữu được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức tại Thành Đô từ ngày 25 - 29/5 vừa qua. Giải đấu này có sự góp mặt của U18 Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand và Thái Lan.

Kết quả chung cuộc, U18 Hàn Quốc giành chức vô địch với thành tích toàn thắng trong khi U18 Thái Lan về nhì còn U18 Trung Quốc xếp cuối cùng.
Minh Thy/Báo Tin tức
Tước danh hiệu  Olympics của 3 VĐV cử tạ Trung Quốc
Tước danh hiệu Olympics của 3 VĐV cử tạ Trung Quốc

Ngày 28/8, hãng tin Pháp AFP cho biết Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của hai nữ VĐV cử tạ Trung Quốc, giữ nguyên phán quyết tước HCV của hai VĐV này do sử dụng chất kích thích tại Đại hội Thể thao thế giới mùa Hè Olympics Bắc Kinh 2008.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN