Góc nhìn chuyên gia: 'Tuyển Việt Nam tại AFF Cup đã mềm mại hơn'

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 6 - 0 trước chủ nhà Lào ở trận ra quân AFF Cup 2022. Khởi đầu ấn tượng vừa như bước chạy đà thuận lợi vừa tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo trên hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Thắng tới 6 - 0 trước đội tuyển Lào nhưng lại vẫn giữ chân được cho các trụ cột cũng như chưa sử dụng toàn bộ bài vở là một thành công của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TT&VH

Nhìn lại trận đấu, BLV Vũ Quang Huy cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có màn chạy đà thuận lợi cho chiến dịch AFF Cup 2022: "Đúng như chúng ta chờ đợi, đội tuyển Việt Nam đã thắng, thắng đậm và thắng ngọt ngào. Với tôi, đây là trận đấu rất trọn vẹn của đội tuyển Việt Nam. Nói trọn vẹn vì về cơ bản mình đã đạt được 3 tiêu chí: thắng tỉ số đậm, giữ gìn quân số và vẫn giấu được bài vở.

Chiến thắng đậm 6 bàn sẽ có thuận lợi nếu sau này có lúc cần so đo về hiệu số. Chấn thương của Nguyễn Quang Hải không quá nghiêm trọng cũng là tin vui. Nói thế thôi, chứ với giải đấu dài ngày, mật độ dày như thế này, chúng ta giữ gìn cho cầu thủ lành lặn rất quan trọng.

Cùng với đó, tôi có cảm giác cầu thủ vẫn chưa đá "hết chân". Trong nhiều tình huống tấn công, cầu thủ của mình vẫn chưa bung ra hết những ngón đòn, thậm chí có lúc đá theo kiểu "dền dứ". Điều này rất cần thiết bởi đường còn dài, đối thủ mạnh còn về sau".

BLV Vũ Quang Huy cho rằng ông Park đã hài lòng với những dự tính của mình: "Ông Park chia sẻ trận ra quân bao giờ cũng khó khăn và tôn trọng đối thủ. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam ra sân với những con người tốt nhất.

Rõ ràng, ông Park muốn mọi thứ phải thuận lợi, an toàn và giải quyết nhanh gọn để dễ bề tính toán về việc sử dụng con người, thử nghiệm cách chơi. Trận đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia diễn ra sau đây 6 ngày nên ông Park có những tính toán đường dài.

Có một nét rất mới ở trận đấu này đó là lối chơi của đội tuyển Việt Nam mềm mại hơn, uyển chuyển hơn. Có thể, đội tuyển Lào chưa đủ mạnh để kiểm nghiệm chính xác điều đó nhưng vẫn thấy cái cách đội tuyển Việt Nam áp đặt lối chơi, chủ động tấn công chứ không phải kiểu đá sở trường phòng ngự, phản công lâu nay.

Bước sang năm 2022, có cảm giác lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã "mở" ra hơn so với thời trước. Đến trận đấu hôm nay, cho dù đội tuyển Lào là đội bóng yếu nhưng đã cho thấy sự hoàn thiện của đội tuyển Việt Nam mỗi lúc một tốt hơn".

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận diện mạo của đội tuyển Việt Nam lúc này rất đáng chờ đợi: "Sau khi Hải Huy và Khuất Văn Khang không có tên ở danh sách cuối cùng, có thể thấy ông Park đã có một đội hình đầy đặn, tròn trịa ở các vị trí.

Mỗi vị trí đều có 2 cầu thủ đảm nhiệm công việc của mình. Duy Mạnh và Việt Anh đá trung vệ lệch phải đều tốt. Ở giữa, có Ngọc Hải, Thanh Bình, còn trung vệ lệch trái có Bùi Tiến Dũng và Thành Chung. Những con người như thế rất ổn và đều xuất sắc ở vị trí của mình.

Khu vực giữa sân Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh thay nhau đá cùng vị trí. Cùng với đó là Hoàng Đức và Châu Ngọc Quang. Biên trái cả Đoàn Văn Hậu, Hồng Duy đều kinh nghiệm, biên phải Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh thay nhau đá. Phan Văn Đức và Nguyễn Văn Quyết sẽ đá thay nhau với vai trò tấn công.

Trong vai trò mũi nhọn, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải đều rất chất lượng. Và với Nguyễn Quang Hải đá chính thì Nguyễn Văn Toàn sắm vai trò dự bị.

Kinh nghiệm qua các giải đấu giúp ông Park bảo đảm chiến thắng, hạn chế tối đa chấn thương và giữ sức cho các học trò ở những trận đấu với những đối thủ lớn hơn. Chặng đường chinh phục chiếc Cúp AFF còn dài phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ dần hoàn thiện bản thân để không làm khán giả hâm mộ thất vọng".

Dự cảm về hành trình của đội tuyển Việt Nam, BLV Vũ Quang Huy đặt nhiều kỳ vọng: "Tôi có niềm tin về việc đội tuyển Việt Nam sẽ đòi lại ngôi vô địch từ tay người Thái ở AFF Cup lần này.

Tâm thế của đội tuyển Việt Nam lúc này thoải mái hơn rất nhiều so với thời điểm AFF Cup 2021 khi lúc đó vừa phải gồng mình đá vòng loại World Cup trong bối cảnh "bong bóng khép kín" rất mệt mỏi. Đội tuyển Việt Nam thời điểm này hoàn toàn sung sức, đủ bản lĩnh để chinh phục ngôi vô địch AFF Cup 2022".

Theo Thethaovanhoa.vn
AFF Cup 2022: Tuyển Philippines quyết tâm cho trận đấu tiếp theo
AFF Cup 2022: Tuyển Philippines quyết tâm cho trận đấu tiếp theo

Đội tuyển Philippines đã trở về nước với quyết tâm có thể tìm kiếm được chiến thắng trong trận tiếp theo, sau khi ra quân thất bại trước Campuchia ở giải AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN