Bế mạc Giải Cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc 2019

Sau một tuần tranh tài, Giải Vô địch Cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2019 đã kết thúc, đánh dấu lần trở lại Thủ đô, mảnh đất đã sinh ra nhiều nhiều kỳ thủ nổi tiếng một thời, sau 83 năm kể từ giải Vô địch Cờ tướng Bắc Kỳ được tổ chức tại phố cổ Hà Nội.

Chú thích ảnh
Giải vô địch Cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm nay quy tụ 60 kỳ thủ tham dự. Ảnh: Liên đoàn cờ tướng Việt Nam

Giải vô địch Cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm nay quy tụ 60 kỳ thủ tham dự. Sau 1 tuần tranh tài ở 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp với gần 170 ván đấu diễn ra căng thẳng. 

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, mặc dù thiếu vắng một số kỳ thủ mạnh thuộc các đơn vị Bình Dương, Cần Thơ như Lại Lý Huynh, Uông Dương Bắc, Đào Cao Khoa, Nguyễn Anh Đức... song các ván đấu vẫn diễn ra khá quyết liệt.

Vượt qua nhiều tên tuổi, kỳ thủ trẻ Hà Văn Tiến (Bình Phước, cựu VĐV của Bộ Công an, 22 tuổi) đã có nhiều năm thi đấu tại giải quốc gia lên ngôi vô địch khi bất bại sau 9 ván đấu (thắng 7, hòa 2, đạt tới 8 điểm).

Hà Văn Tiến cũng chính là kỳ thủ nổi danh khi lên ngôi vô địch mới 16 tuổi. Theo đánh giá của giới chuyên môn, với sự phát triển kỳ nghệ như vậy, Hà Văn Tiến hoàn toàn xứng đáng được xem như một niềm hy vọng mới của đội tuyển quốc gia tại các giải quốc tế trong năm 2020.

HCB ở nội dung này thuộc về Nguyễn Anh Mẫn (Đà Nẵng) và tấm HCĐ thuộc về Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh, cũng nguyên là VĐV của đội cờ tướng Bộ Công an).

Chú thích ảnh
BTC trao giải cho các nữ kỳ thủ. Ảnh: Liên đoàn cờ tướng Việt Nam

Ở bảng nữ, “bộ đôi” Nguyễn Hoàng Yến và Đàm Thị Thùy Dung (cùng của TP Hồ Chí Minh) thể hiện phong độ ổn định hơn so với các kỳ thủ khác. Bằng nhau về điểm số, chung cuộc Hoàng Yến giành chức vô địch nhờ hơn chỉ số phụ so với đồng đội Thùy Dung. Tấm HCĐ thuộc về Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa - Vũng Tàu) với 4,5 điểm, cùng điểm với Hồ Thị Thanh Hồng nhưng hơn về hệ số.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV tranh tài nội dung cờ chớp và một bất ngờ đã diễn ra khi nữ kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) đã xuất sắc giành HCV. Huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Hoàng Yên (TP Hồ Chí Minh) và đồng HCĐ là Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Thị Kim Loan (Hà Nội).

Bảng nam, Hà Văn Tiến (Bình Phước) tiếp tục khẳng định ưu thế để giành HCV, Nguyễn Minh Nhật Quang (TP.Hồ Chí Minh) giành HCB. Huy chương Đồng thuộc về 2 kỳ thủ Nguyễn Anh Quân (Quảng Ninh) và Đặng Hữu Trang (Bình Phước).

Chú thích ảnh
BTC trao giải cho các nam kỳ thủ. Ảnh: Liên đoàn cờ tướng Việt Nam

Cũng trong Lễ bế mạc diễn ra ngày 1/11, BTC đã trao giấy chứng nhận Đặc cấp quốc tế đại sư cho các kỳ thủ Trịnh A Sáng, Diệp Khai Nguyên, Đào Quốc Hưng, Nguyễn Minh Nhật Quang, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến (TP Hồ Chí Minh), Lại Tuấn Anh (Bình Phước), Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) và Nguyễn Phi Liêm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trao giấy chứng nhận cho 3 kỳ thủ đạt danh hiệu Kiện tướng Liên đoàn Cờ tướng thế giới, gồm: Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), Võ Minh Nhất (Bình Phước) và Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng).

Sau 83 năm kể từ giải Vô địch Cờ tướng Bắc Kỳ được tổ chức tại phố cổ Hà Nội, năm 2019 giải đấu này mới có dịp trở lại mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi đã sinh ra nhiều kỳ thủ nổi tiếng một thời. Chính vì vậy, giải đấu mang một ý nghĩa rất lớn khi gợi nhớ lại quãng thời gian đã đi vào lịch sử Cờ tướng nước nhà.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Cờ tướng Việt Nam lần đầu tiên giành HCV đồng đội giải quốc tế
Cờ tướng Việt Nam lần đầu tiên giành HCV đồng đội giải quốc tế

Đội tuyển Cờ tướng Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành ngôi vị số 1 tại giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc tế tranh Cúp Chu Trang Bôi 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN