Tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp đạt mức kỷ lục

Báo cáo của Cơ quan Thống kê quốc gia Hy Lạp (ELSTAT) ngày 10/1, cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục mới 26,8% trong tháng 10/2012, khi Hy Lạp vẫn đang trong chìm sâu trong tình trạng suy thoái kinh tế.

 

Tỷ lệ thất nghiệp ở Hy Lạp đã tăng gần gấp ba lần kể từ khi tình trạng thất nghiệp bắt đầu xuất hiện tràn lan vào tháng 9/2009, và cao gấp đôi mức trung bình của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), vốn ở mức 11,8% trong tháng 11/2012.

 

Theo số liệu của ELSTAT, trong tháng 10/2012, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở độ tuổi từ 15-24 ở Hy Lạp cũng tăng lên mức kỷ lục mới 56,6% so với mức 22,1% của cùng kỳ cách đây 4 năm. Trong khi đó, có tới 1,34 triệu người Hy Lạp không có việc làm, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2011.

 

Sau nhiều tháng bất ổn do vấn đề liên quan đến tương lai của nước này trong Eurozone, Hy Lạp đã tìm cách thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công, nhưng nền kinh tế hiện vẫn đang trong tình trạng suy thoái sâu sắc do những chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà Aten phải thực hiện theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để đổi các gói viện trợ.

 

Việc "thắt lưng buộc bụng" về tài khóa cũng như tình trạng thất nghiệp cao ở mức kỷ lục đã hạn chế nguồn ngân sách dành cho các hộ gia đình, dẫn đến chi tiêu tiêu dùng và nhập khẩu bị sụt giảm. Tuy nhiên, điều đó lại giúp thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai của Hy Lạp.

 

Cùng ngày, Quỹ Nghiên cứu kinh tế và công nghiệp (IOBE) dự báo nền kinh tế Hy Lạp sẽ sụt giảm 4,6% trong năm nay. Mức dự báo này vẫn bi quan hơn so với mức dự báo sụt giảm 4,5% của Chính phủ Hy Lạp, cũng như mức 4,2% của các nhà cho vay quốc tế. IOBE cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp sẽ tăng tới 27,3% trong năm 2013 và năm nay dự kiến sẽ là năm suy thoái kinh tế thứ sáu liên tiếp của Hy Lạp.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN