Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên thịt bò nhập khẩu

Giới chức thành phố Tế Nam, Trung Quốc đã phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thịt bò, lòng bò đông lạnh nhập khẩu từ Brazil, New Zealand và Bolivia. 

Chú thích ảnh
Trung Quốc là nước nhập khẩu thịt bò và tôm lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Trước tình hình làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát trên toàn cầu, Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu thịt bò và tôm nhiều nhất thế giới – đang đẩy mạnh xét nghiệm các lô hàng thực phẩm đông lạnh. 

Hãng Reuters đưa tin Sở Y tế Tế Nam ngày 14/11 thông báo các sản phẩm thịt đông lạnh bị dính virus do hai công ty Guotai International Group và Shanghai Zhongli Development Trade nhập khẩu. Chúng được vận chuyển qua cảng Yangshan ở Thượng Hải. Tuy nhiên, thông báo không đề cập tên đơn vị vận chuyển. 

Giới chức địa phương ước tính khoảng 7.500 người có thể đã tiếp xúc với các sản phẩm thịt nhiễm virus trên. Kết quả xét nghiệm các nhân viên liên quan trực tiếp đều âm tính với SARS-CoV-2. 

Tuần trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tìm thấy virus gây COVID-19 trên bao bì đóng gói mặt hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ Saudi Arabia tại thành phố Lan Châu; trên thịt bò Brazil tại thành phố Vũ Hán; trên thịt bò Argentina tại tỉnh Sơn Đông và Giang Tô. 

Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, hôm 13/11 cũng phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm thịt lợn đông lạnh của Argentina. Các mẫu phẩm nhiễm virus này nằm trong lô hàng nặng 24 tấn được vận chuyển từ kho đông lạnh ở cảng Thanh Đảo đến một khu chợ tại thành phố Trịnh Châu. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nguy cơ bị nhiễm virus từ thực phẩm đông lạnh là thấp, song Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo người dân sau khi phát hiện virus trên thực phẩm nhập khẩu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Triều Tiên nhấn mạnh tới cuộc chiến chống COVID-19 và siết chặt kỷ luật đảng
Triều Tiên nhấn mạnh tới cuộc chiến chống COVID-19 và siết chặt kỷ luật đảng

Ngày 16/11, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Kim Jong-un trong vòng 26 ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN