Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 ở Gyeongju, Hàn Quốc ngày 29/10/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
"Do các quốc gia khác cũng đang thử nghiệm chương trình, tôi đã chỉ đạo cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình thử nghiệm sẽ bắt đầu ngay lập tức", ông Trump phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, trước thềm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong khuôn khổ hai nhà lãnh đạo dự hội nghị cấp cao APEC.
Hiện vẫn chưa rõ liệu tuyên bố của Tổng thống Trump có đồng nghĩa với việc Washington sẽ tái khởi động các cuộc thử nghiệm hạt nhân thực tế, vốn đã bị đình chỉ hơn ba thập kỷ hay không.
Lần gần nhất Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân quy mô lớn là vào tháng 9/1992 tại Bãi thử Nevada, chấm dứt chương trình thử nghiệm bắt đầu từ năm 1945 với hơn 1.000 vụ nổ trên khắp Nevada, Alaska, Thái Bình Dương và các địa điểm khác.
Kể từ đó, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, quốc gia này đã dựa vào mô phỏng máy tính và các cuộc thử nghiệm cận tới giới hạn để duy trì kho dự trữ hạt nhân của mình.
Vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn không dẫn đến một vụ nổ hạt nhân, nên Mỹ khẳng định vụ thử không bị cấm theo Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) mà Mỹ đã ký nhưng chưa phê chuẩn.
Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân Mỹ (NNSA) cho biết tổng số các cuộc thử nghiệm hạt nhân cận tới giới hạn mà Mỹ đã tiến hành đến nay là 34 cuộc, không gây ra phản ứng dây chuyền tự duy trì, tới hạn và do đó phù hợp với lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân mà nước này tự áp đặt kể từ năm 1992.
Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào cho biết liệu chỉ thị này có liên quan đến các vụ nổ thực tế hay các thí nghiệm mô phỏng, hay Tổng thống Trump muốn ám chỉ điều gì khi nói về việc tiến hành các cuộc thử nghiệm "trên cơ sở bình đẳng".