Tổng thống Mỹ ký dự luật tăng trần nợ

Ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký dự luật tăng trần nợ của Mỹ cho tới tháng 3/2015, qua đó giải quyết xong vấn đề tranh cãi chính trị này trước khi cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong kỳ nghỉ lễ dài tại bang California, Tổng thống Obama đã ký dự luật trên, đem đến một kết thúc không ồn ào cho một trong những khía cạnh mang tính thách thức nhất của nhiệm kỳ tổng thống khi mà ông cùng các nghị sĩ Dân chủ liên tục tranh cãi với phe Cộng hòa về việc nâng mức trần vay nợ của nước này.

Nếu không tăng trần nợ do luật pháp quy định, Chính phủ Mỹ sẽ sớm vỡ nợ một phần và phải đóng cửa một số chương trình, một sự kiện lịch sử sẽ khiến thị trường khủng hoảng nghiêm trọng. Tăng trần nợ tới tháng 3/2015 đồng nghĩa với việc vấn đề này sẽ không xuất hiện lại trong năm bầu cử.


T.N
Quốc hội Mỹ phê chuẩn nâng trần nợ công
Quốc hội Mỹ phê chuẩn nâng trần nợ công

Quốc hội Mỹ ngày 12/2 đã thông qua dự luật cho phép nâng trần nợ quốc gia mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Quyết định này nhằm tránh cho nước Mỹ nguy cơ rơi vào tình trạng vỡ nợ, động thái có thể đẩy thị trường tài chính nước này và toàn cầu vào một cú sốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN