Biểu tượng Google trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ. Trước đó, năm 2022, Google bị tuyên phạt 60 triệu AUD vì hành vi gây hiểu lầm đối với người dùng Australia khi cài đặt chế độ định vị trên điện thoại Android.
ACCC khởi kiện Google Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 8/2025 liên quan các thỏa thuận giữa Google với Telstra và Optus có hiệu lực từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021. Theo thỏa thuận, hai công ty viễn thông cài đặt mặc định công cụ tìm kiếm Google Search, thay vì công cụ của hãng khác, trên các điện thoại Android mà họ bán ra cho người dùng. Đổi lại, các công ty viễn thông này nhận được một phần doanh thu quảng cáo từ kết quả tìm kiếm Google hiển thị trên các thiết bị đó.
Phó Chủ tịch ACCC, ông Mick Keogh cho biết việc trấn áp hành vi chống cạnh tranh trên các nền tảng kỹ thuật số là yếu tố then chốt để đảm bảo người tiêu dùng có thể tiếp cận công nghệ tốt nhất theo nhu cầu của họ, đặc biệt khi các tùy chọn tiên tiến hơn, có tích hợp trí tuệ nhân tạo, đang xuất hiện.
Bên cạnh mức phạt, Google Châu Á - Thái Bình Dương và công ty Google LLC có trụ sở tại Mỹ ngày 18/8 đã đưa ra một cam kết có hiệu lực pháp lý trước tòa nhằm gỡ bỏ một số hạn chế về cài đặt sẵn và đặt mặc định công cụ tìm kiếm khỏi các hợp đồng của Google với các nhà sản xuất điện thoại Android và các công ty viễn thông. Trước đó, vào năm ngoái, ACCC cũng đã chấp thuận cam kết của các công ty viễn thông Telstra, Optus và TPG nhằm giải quyết những quan ngại về vai trò của họ trong các thỏa thuận với Google.
Google đang thống trị các truy vấn tìm kiếm trên trang web tại Australia. Trang phân tích Statcounter ước tính Google đã cung cấp 91% kết quả tìm kiếm trong năm tính đến tháng 11/2025, tiếp theo là Bing (6,2%) và Yahoo (1,35%).