Thụy Sĩ chưa có kế hoạch siết chặt phòng dịch COVID-19 với du khách từ Trung Quốc

Ngày 30/12, Thụy Sĩ cho biết hiện không có kế hoạch siết chặt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với hành khách đến từ Trung Quốc đại lục. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nơi công cộng ở Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: THE STRAITS TIMES/TTXVN

Trao đổi với hãng tin AFP, một người phát ngôn Bộ Y tế Thụy Sĩ cho biết việc yêu cầu hành khách cung cấp chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19, đã bình phục sau mắc bệnh hay kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để đến Thụy Sĩ hiện không cần thiết. Thụy Sĩ hiện cũng không có kế hoạch áp đặt các biện pháp y tế tại khu vực biên giới. Quan chức này cho biết nước này đang và sẽ hợp tác chặt chẽ với Liên minh châu Âu (EU) và các nước châu Âu khác trong phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, cũng như sẽ phối hợp hành động với các đối tác EU nếu cần thiết.

Thụy Sĩ không thuộc EU nhưng được bao quanh bởi các quốc gia là thành viên của liên minh này và nằm trong khu vực tự do đi lại Schengen của châu Âu. 

Trước đó, Ủy ban An ninh Y tế của EU đã thảo luận về chiến lược chung nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh du khách từ Trung Quốc đổ về các nước châu Âu đi du lịch sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hầu hết hạn chế đi lại. Sau cuộc họp, ủy ban này tuyên bố các nước EU cần phải hành động cùng nhau và sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận. Một cách tiếp cận phối hợp của EU là cần thiết vì hầu hết các quốc gia thành viên đều tham gia khu vực tự do đi lại Schengen. Sau những biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt thời kỳ đỉnh dịch, EU đã mở cửa biên giới. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên nhất trí có thể kích hoạt chế độ “phanh khẩn cấp” trong thời gian ngắn để ứng phó thách thức bất ngờ.

Cũng trong ngày 30/12, các quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có cuộc gặp với giới chức Trung Quốc để thảo luận về tình hình dịch COVID-19 tại nước này, đồng thời cung cấp kiến thức chuyên môn cũng như hỗ trợ thêm của WHO. Tại cuộc gặp, các quan chức thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc và Cơ quan Quản lý quốc gia về kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã thông báo cho WHO về chiến lược và hành động của nước này về mặt dịch tễ học, giám sát biến thể, tiêm chủng, chăm sóc lâm sàng, truyền thông và nghiên cứu và phát triển. Trong khi đó, các quan chức WHO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu thời gian thực về tình hình dịch tễ học cũng như dữ liệu về việc tiêm chủng.

Giới chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết nước này đang theo dõi sát sao các đột biến của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và tích cực phối hợp với các nỗ lực toàn cầu trong vấn đề này. Phát biểu tại một cuộc họp của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện, người đứng đầu nhóm chuyên gia ứng phó với dịch COVID-19 thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia, ông Liang Wannian nêu rõ nước này sẽ báo cáo  cho WHO ngay khi phát hiện các biến thể mới hoặc sự thay đổi về nguy cơ lây nhiễm và độc lực của virus đột biến.

Phương Oanh (TTXVN)
Pháp, Anh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với hành khách đến từ Trung Quốc
Pháp, Anh yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với hành khách đến từ Trung Quốc

Ngày 30/12, Pháp và Vương quốc Anh đã yêu cầu hành khách đến từ Trung Quốc đại lục cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trước khi lên máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN