Quốc gia EU đầu tiên loại bỏ được lây truyền HIV và giang mai từ mẹ sang con

Ngày 27/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) loại bỏ được tình trạng lây truyền virus HIV và bệnh giang mai từ mẹ sang con.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh việc loại bỏ tình trạng lây truyền virus HIV và giang mai từ mẹ sang con là một thành tựu y tế công cộng lớn đối với Đan Mạch.

Theo WHO, Đan Mạch đã đạt được các mục tiêu cần thiết để loại bỏ được tình trạng trên trong giai đoạn từ năm 2021-2024, khi tỷ lệ lây truyền thấp và tỷ lệ xét nghiệm trước khi sinh, cũng như điều trị cho phụ nữ mang thai ở mức cao. 

Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Kluge cho biết loại bỏ có nghĩa là phải xét nghiệm và điều trị cho ít nhất 95 trường hợp/100 phụ nữ mang thai và giữ tỷ lệ nhiễm mới ở trẻ sơ sinh dưới mức 50 trường hợp/100.000 ca sinh.

Theo số liệu của WHO, Đan Mạch có tỷ lệ nhiễm HIV và giang mai ở phụ nữ mang thai tương đối thấp. Tại quốc gia Bắc Âu này hiện có khoảng 5.950 người đang sống chung với virus HIV và tỷ lệ phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng chỉ dưới 0,1%. Giang mai bẩm sinh, nghĩa là bệnh giang mai truyền từ mẹ sang con, cũng không phổ biến. Trong năm 2024, tổng cộng 626 trường hợp mắc bệnh giang mai được báo cáo tại Đan Mạch, trong đó phần lớn (524 ca) là ở nam giới.

WHO cũng cho biết Đan Mạch đang đi đúng hướng để loại bỏ tình trạng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con.

Trần Quyên (TTXVN)
Khủng hoảng HIV tại Fiji và những đứa trẻ phải bị cuốn vào cơn ác mộng
Khủng hoảng HIV tại Fiji và những đứa trẻ phải bị cuốn vào cơn ác mộng

Theo tờ The Guardian (Anh), Fiji đang đối mặt với tốc độ lây nhiễm HIV nhanh nhất thế giới, khi ma túy, kỳ thị và thiếu hiểu biết đẩy cả phụ nữ và những đứa trẻ sơ sinh vào vòng xoáy của một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN