Quan hệ Mỹ-Iran vẫn thiếu lòng tin sâu sắc

Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho biết quan hệ giữa Washington và Tehran vẫn có sự "hoài nghi sâu sắc". Nhận xét đó được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người tại Tehran tuần hành kỷ niệm ngày sinh viên nước này chiếm Đại sứ quán Mỹ ở Tehran và bắt giữ 52 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong 444 ngày hồi năm 1979.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf. Ảnh: Internet


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng số lượng lớn người tham gia tuần hành thể hiện những cách biệt sâu sắc tồn tại từ lâu giữa hai quốc gia này. Người phát ngôn trên cũng lưu ý Washington tiếp tục thận trọng với chương trình hạt nhân của Tehran trong khi cùng cộng đồng quốc tế tìm kiếm một giải pháp thương lượng cho vấn đề.

Trong một diễn biến khác, trong bối cảnh đàm phán giữa Tehran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ và Đức) sắp được nối lại tại Geneva, Thụy Sĩ, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Mohammad Khazaee đã tuyên bố vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ hiện tại và tương lai.

Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban giải trừ quân bị thuộc Đại hội đồng LHQ ngày 4/11 ở New York, ông Khazaee nhấn mạnh loại bỏ hoàn toàn những vũ khí khủng khiếp này là cách duy nhất để đảm bảo tuyệt đối việc triệt tiêu mối đe dọa và nguy cơ sử dụng chúng.


TTXVN/Tin tức
Iran hối thúc loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân
Iran hối thúc loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Mohammad Khazaee đã gọi vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, chỉ vài ngày trước khi Tehran nối lại cuộc đàm phán với Nhóm P5+1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN