Quân đội Israel ủng hộ lính “gay”

Quân đội Israel mới đây đã chính thức thừa nhận tính hợp pháp của quan hệ đồng tính nam (gay) trong  các lực lượng vũ trang. Động thái này đã được dư luận Israel rất hoan nghênh.

 

Bức ảnh cặp lính "gay" được tung trên Facebook của quân đội Israel. Ảnh Internet.

 

Trên trang Facebook của cơ quan phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel có post bức ảnh chụp một cặp vợ chồng đồng tính nam mặc quân phục, đang nắm tay nhau tản bộ trên phố. Bức ảnh được chú thích bằng tiếng Anh: “Bạn có biết quân đội Israel đối xử công bằng với tất cả các quân nhân không? Hãy xem bức ảnh này sẽ được chia sẻ với bao nhiêu người?”.

 

Quân đội Israel cũng cho biết, hai người lính trong ảnh thuộc quân số của binh đoàn pháo binh và bộ binh, họ đã tình nguyện chụp ảnh và đồng ý cho đăng lên Facebook ở chế độ công khai (public). Đây là lần đầu tiên quân đội Israel công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với các quân nhân “gay”, và cũng có thể là quân đội đầu tiên trên thế giới làm như vậy. 

 

Tình dục đồng giới nam bị pháp luật Israel cấm cho đến tận năm 1988, và trong thập niên 1950, quân đội Israel là thể chế nhà nước chính thức duy nhất trên thế giới phạt tù những quân nhân có hành vi như vậy.

 

Các cư dân Facebook đã phản hồi rất tích cực với bức ảnh, với khoảng 4.000 người ấn nút “Like” (Thích) và 700 người từ khắp nơi trên thế giới tham gia bình luận chỉ trong vài giờ kể từ khi ảnh được post.

 

Itamar Eichner, phóng viên quân sự của nhật báo Yediot Aharonot nhận định rằng, quân đội Israel đang tìm cách khai thác sự kiện Tháng Gay quốc tế sắp tới “nhằm quảng bá với thế giới về một quân đội tự do và tiến bộ, cho phép các quân nhân đồng tính nam và nữ mà không có sự phân biệt đối xử hay hạn chế nào”.

 

Bộ Ngoại giao Israel cũng hoan nghênh động thái nói trên của quân đội. Một người phát ngôn của cơ quan này đã coi đây là sự kiện “thực sự đáng ngạc nhiên”.

 

 

T.H(Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN