Nhóm quan sát viên OSCE thứ hai được trả tự do

Ngày 28/6, 4 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị lực lượng dân quân địa phương ở miền Đông Ukraine bắt giữ từ hôm 29/5 đã được trả tự do. Nhóm quan sát viên thứ 2 này được trả tự do sau khi nhóm đầu tiên được thả vào sáng 27/6.

Hãng thông tấn Reuters của Anh cho biết lực lượng dân quân địa phương đã chở nhóm 4 quan sát viên tới một khách sạn ở thành phố miền Đông Donetsk. Các quan sát viên đã gặp các đồng nghiệp khác của mình đang đứng chờ tại đây. Những người mới được trả tự do đều khỏe mạnh, bình thường.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Borodai (phải) thông báo về việc trả tự do cho các thành viên OSCE ở Donetsk ngày 27/6. Ảnh: AFP/TTXVN


OSCE trước đó xác nhận nhóm quan sát viên nói trên gồm có 3 nam và 1 phụ nữ, mang quốc tịch Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Estonia và Thụy Sĩ. Họ nằm trong số vài trăm quan sát viên được cử tới miền Đông Ukraine để giám sát việc tuân thủ thỏa thuận quốc tế về giảm căng thẳng ở khu vực này.

Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh việc thả các quan sát viên OSCE tại Ukraine. Tuyên bố của bộ nêu rõ: "Nga liên tục kêu gọi thả ngay lập tức các quan sát viên. Chúng tôi cho rằng việc ngăn cản quan sát viên OSCE hoàn thành sứ mệnh giám sát của họ và đe dọa tới sự an toàn cá nhân của họ là không thể chấp nhận được". Moskva hy vọng việc thả các quan sát viên OSCE sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phái đoàn OSCE tiếp tục quan sát tình hình ở Ukraine và có những báo cáo khách quan và thấu đáo; cũng như đóng góp vào việc xoa dịu căng thẳng tại Ukraine trên cơ sở 'lộ trình' do Chủ tịch OSCE đề xuất và tuyên bố Geneva ngày 17/4.

Trong khi đó, cũng trong ngày 28/6, 3 thành viên thuộc lực lượng quân đội Ukraine đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ với lực lượng dân quân địa phương gần thành phố "điểm nóng" Slavyansk. Vụ việc này có thể đe dọa tới lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa quyết định gia hạn thêm 3 ngày, đến 22 giờ đêm 30/6 (giờ địa phương).

Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Bộ Ngoại giao nước này ngày 28/6 ra tuyên bố về việc không nhận viện trợ nhân đạo mà Nga dành cho các vùng phía Đông của nước này.


TTXVN/Tin tức
Pháo kích từ Ukraine rơi vào lãnh thổ Nga
Pháo kích từ Ukraine rơi vào lãnh thổ Nga

3 quả đạn pháo do binh sĩ Ukraine bắn đi đã rơi trúng một trạm hải quan và một số khu dân cư nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN