Người bong bóng

Ông Chandra Wisnu, 57 tuổi, ở Inđônêxia, mắc phải một chứng bệnh ngoài da hiếm gặp: Mụn thịt nổi lên như bong bóng khắp cơ thể (ảnh).

Với biệt danh “Người bong bóng’, ông Wisnu trong nhiều năm qua không dám “xuất đầu lộ diện”. Mỗi khi phải đi ra ngoài, ông đều mặc ba chiếc áo khoác, đeo kính, đội mũ kín đầu nhằm tránh làm mọi người hoảng sợ.

Ông Wisnu cho biết các mụn thịt bắt đầu xuất hiện khi ông 19 tuổi. Cho đến năm 24 tuổi thì chúng lan ra khắp lưng và đến năm 32 tuổi thì phủ kín cơ thể. Sau nhiều năm chữa trị, bệnh tình của ông Wisnu vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng, ông đành học cách sống chung với chứng bệnh kỳ lạ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN