Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm hàng chục tỷ NDT cho hệ thống tài chính

Ngày 21/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bơm tiền vào hệ thống tài chính quốc gia này thông qua các giao dịch trên thị trường mở, nhằm duy trì tính thanh khoản của thị trường.

Chú thích ảnh
Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tại một ngân hàng ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, PBOC bơm 30 tỷ NDT (4,38 tỷ USD) vào hệ thống tài chính quốc gia bằng cách mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại thông qua hình thức đấu giá và sẽ bán lại trong tương lai.

Thông báo của PBOC nêu rõ lãi suất của giao dịch này hiện ở mức 2,7%. PBOC khẳng định các động thái trên nhằm đảm bảo tính thanh khoản ổn định cho thị trường tài chính trong thời điểm giữa năm.

Trung Quốc chủ trương tiếp tục chính sách tiền tệ thận trọng "không quá chặt chẽ, không quá lỏng lẻo" trong khi duy trì tính thanh khoản của thị trường tài chính ở mức phù hợp trong năm 2019.

Lê Ánh (TTXVN)
Ngân hàng trung ương Trung Quốc 'bơm' 30 tỷ Nhân dân tệ vào thị trường
Ngân hàng trung ương Trung Quốc 'bơm' 30 tỷ Nhân dân tệ vào thị trường

Ngày 30/5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - tức Ngân hàng trung ương của nước này) thông báo đã "bơm" 30 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 4,35 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm duy trì đủ thanh khoản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN