Nga phóng thành công tàu liên hợp lên ISS

Sáng 15/5, từ sân bay vũ trụ Baikonur (Cadắcxtan), Nga đã phóng thành công tàu Liên hợp TMA-04M chở hai nhà du hành Nga gồm Gennady Padalka và Sergei Revin cùng nhà du hành Mỹ Joseph Acaba lên Trạm quỹ đạo quốc tế (ISS).


Tàu vũ trụ Soyuz TMA-04M rời bệ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur ở Cadắcxtan ngày 15/5. Ảnh: AFP/TTXVN



Đội bay mới Nga-Mỹ sẽ hoạt động 126 ngày đêm trên ISS nhằm tiến hành các thí nghiệm về y học, sinh thái và công nghệ vũ trụ, đồng thời sẽ có các bài giảng về sinh thái truyền về Trái Đất từ ISS. Đội bay này cũng sẽ ra làm việc ngoài khoảng không vũ trụ, tiếp nhận hàng hóa do hai tàu chở hàng ATV của Liên minh châu Âu (EU) và HTV của Nhật Bản mang lên, tiếp đón hai tàu vũ trụ Dragon và một tàu của công ty Orbital Sciences. Nhà du hành Padalka - đội trưởng đội bay, từng có ba chuyến bay dài ngày lên trạm quỹ đạo Hòa bình trước đây và ISS hiện nay với tổng cộng 585 ngày đêm và 8 lần ra làm việc ngoài khoảng không vũ trụ với hơn 27 giờ.

Theo chương trình chuyến bay, tàu Liên hợp TMA-04M sẽ lắp ghép với ISS vào sáng 17/5 tới. Đội bay mới sẽ thay thế ba nhà du hành sắp rời ISS gồm Oleg Kononenko (Nga), Andre Kuipers (EU) và Donald Pettit (Mỹ).

TTXVN/Tin tức
Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz TMA-03M lên ISS
Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz TMA-03M lên ISS

Ngày 21/12, tàu vũ trụ Nga Soyuz TMA-03M chở đội du hành quốc tế gồm 3 thành viên đã rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Baikonur ở Cadắcxtan trong hành trình tới Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN