Mỹ thay thế Giám đốc cơ quan chịu trách nhiệm phát triển các loại thuốc và vaccine chống COVID-19 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 21/4 thông báo bộ này đã thay thế ông Rick Bright (Rích Brai), Giám đốc Cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến (BARDA).

Chú thích ảnh
Ông Bright (trái) và ông Gary Disbrow (phải). Ảnh: dailymail.co.uk

Đây là cơ quan chịu trách nhiệm phát triển các loại thuốc và vaccine chống COVID-19 của Mỹ

Theo bộ trên, ông Bright đã được điều chuyển sang làm việc tại một đối tác công tư thuộc Viện Y tế Quốc gia hồi tuần trước.

Dưới sự điều hành trước đây của ông Bright, BARDA gần đây đã hỗ trợ gần 1 tỷ USD cho nỗ lực điều chế vaccine của các hãng Moderna và Johnson & Johnson.

Ông Gary Disbrow, cấp phó của ông Bright sẽ đảm nhận vị trí quyền lãnh đạo BARDA. 

Phương Hoa (TTXVN)
Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong công tác chống dịch COVID-19
Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong công tác chống dịch COVID-19

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 20/4 tuyên bố tổ chức này không giấu giếm Mỹ bất cứ điều gì từ đầu bùng phát dịch COVID-19, đồng thời khẳng định các chuyên gia Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN