Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ trích mạnh mẽ chính sách thuế quan của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Lutnick khẳng định Tổng thống Trump đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với hai quốc gia láng giềng. Ông cho biết: “Khả năng cao sẽ có một giải pháp trung gian – tổng thống có thể nhượng bộ phần nào với Canada và Mexico, nhưng sẽ không rút hoàn toàn thuế quan”.
Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án quyết định áp thuế của Mỹ, cáo buộc ông Trump cố tình gây tổn hại đến nền kinh tế Canada. Ông cũng chỉ trích Washington vì tỏ ra cứng rắn với một đồng minh thân cận nhưng lại có thái độ “nhượng bộ” Nga trong vấn đề Ukraine.
Từ ngày 4/3, Mỹ áp mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico theo kế hoạch đã được công bố hồi tháng trước với lý do hai nước này chưa có tiến triển trong việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu ma túy.
Để đáp trả, Canada ngay lập tức áp mức thuế trả đũa 25% đối với 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Thủ tướng Trudeau khẳng định sẽ mở rộng mức thuế này lên 125 tỷ USD trong vòng 3 tuần tới.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada - Mexico đã tác động mạnh đến thị trường tài chính, khiến các chỉ số chứng khoán lớn của Phố Wall giảm mạnh hai ngày liên tiếp. Các loại hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, bao gồm thực phẩm như bơ, rau củ và gỗ xây dựng – nguyên liệu quan trọng của ngành nhà ở Mỹ – đều bị ảnh hưởng.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Mexico cung cấp tới 63% lượng rau và gần một nửa lượng trái cây nhập khẩu vào Mỹ. Ông Brian Cornell - Giám đốc điều hành (CEO) của chuỗi bán lẻ Target - cảnh báo rằng giá một số loại rau quả có thể tăng trong những ngày tới nếu mức thuế 25% được thực thi.
Không chỉ thực phẩm, ngành xây dựng Mỹ cũng sẽ chịu tác động lớn, do hơn 70% gỗ mềm và thạch cao nhập khẩu ở Mỹ đều đến từ Canada và Mexico. Điều này có thể khiến giá nhà ở tại Mỹ tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.