Mỹ chưa 'cắt' tiền tỉ viện trợ Ai Cập

Trong một bước đi phản ánh rõ hy vọng cứu vãn tiến trình dân chủ do Mỹ từng cổ vũ và khuyến khích, ngày 8/7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo chưa thay đổi chương trình viện trợ nhiều tỷ USD của nước này cho Ai Cập, bất chấp việc Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tuần trước.


Binh sĩ Ai Cập gác tại khu vực biên giới ngày 5/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng vì lợi ích tốt nhất của Mỹ, Nhà Trắng không lập tức thay đổi chương viện trợ cho Ai Cập, bất chấp việc Tổng thống quốc gia Bắc Phi này, ông Morsi bị quân đội phế truất và bắt giam ngày 4/7 vừa qua. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để mô tả cuộc lật đổ chính phủ của ông Morsi là một cuộc đảo chính vì hàng triệu người Ai Cập vẫn có ý kiến khách nhau về những gì đã và đang diễn ra tại quốc gia vẫn trong tình trạng bất ổn suốt từ đầu năm 2011 tới nay này, sau khi lật đổ chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak đến nay. Ông Carney cho biết Mỹ cần có thêm thời gian để xem xét và theo dõi xem giới chức ở Ai Cập có tiếp tục đi theo con đường dân chủ hay không.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo báo chí kêu gọi quân đội Ai Cập kiềm chế tối đa trong việc giải quyết làn sóng biểu tình bạo lực mới giữa các phe phái trong nước làm ít nhất 51 người bị thiệt mạng. Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố chính quyền Obama mạnh mẽ lên án mọi hành động bạo lực.

Cuối tuần qua, Tổng thống Obama đã triệu tập cuộc họp êkíp an ninh quốc gia tại Nhà Trắng để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ai Cập cũng như các chủ trương chính sách của Mỹ. Một trong những chủ đề được bàn thảo là khoảng viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD mà Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ai Cập với điều kiện quốc gia Bắc Phi này tiếp tục con đường dân chủ. Trong tuần trước, các quan chức chóp bu của Nhà Trắng, trong đó có Ngoại trưởng John Kerry  đã có các cuộc đàm thoại với các nhà lãnh đạo Ai Cập, Ixraen và Ngoại trưởng các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Cata và Tiểu vương quốc Arập thống nhất để thảo luận về nguy cơ cuộc bạo loạn mà các chuyên gia lo ngại có thể biến thành nội chiến tại Ai Cập. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (Chắc Hây-gơ) cũng đã có các cuộc đàm thoại với các đồng nghiêp Ai Cập và Israel.

Trước làn sóng biểu tình bạo lực có xu hướng leo thang tại Ai Cập, ngày 8/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ và yêu cầu tiền hành cuộc điều tra độc lập về các trường hợp bạo loạn dẫn tới thương vong.

Ai Cập thông báo thời điểm bầu cử

Truyền thông chính thức ở Ai Cập đưa tin Tổng thống lâm thời nước này Adly Mansour ngày 8/7 đã thông qua sắc lệnh về thời điểm tiến hành các cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2014 và sau thời điểm này sẽ thông báo tiếp về bầu cử tổng thống.


Theo nội dung sắc lệnh được nhật báo Al-Ahram phát trực tuyến, Ai Cập sẽ mất khoảng 5 tháng để sửa đổi bản Hiến pháp do phe Hồi giáo soạn thảo (hiện bị đình chỉ sau khi nhà lãnh đạo Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tuần trước) và tiến hành thông qua bản hiến pháp mới bằng hình thức trưng cầu ý dân, sau đó sẽ tiến hành bầu cử quốc hội.

Thông tin trên được đưa ra sau khi 51 người, chủ yếu là những người trung thành với vị Tổng thống bị lật đổ, thiệt mạng sớm ngày 8/7 bên ngoài các doanh trại quân đội, nơi họ tin rằng ông Morsi đang bị giam giữ.



TTXVN/Tin Tức
Đổ máu làm trầm trọng thêm khủng hoảng Ai Cập
Đổ máu làm trầm trọng thêm khủng hoảng Ai Cập

Quân đội khó có thể lấp đầy khoảng trống chính trị tại thời điểm tình trạng bạo lực leo thang và nền kinh tế trì trệ. Tình trạng bạo lực giữa những người ủng hộ và chống cựu Tổng thống Morsi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các đồng minh Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN