Mức độ mất khứu giác giúp dự báo chứng suy giảm trí nhớ hậu COVID-19

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Argentina, mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất khứu giác sau khi mắc COVID-19 có thể là yếu tố dự báo sự suy giảm trí nhớ về lâu dài, hơn là mức độ nặng của bệnh COVID-19 nói chung.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Ezeiza, ngoại ô Buenos Aires, Argentina. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nghiên cứu trên được công bố tại Hội nghị Hiệp hội quốc tế về Alzheimer 2022, dưới hình thức trực tuyến ngày 31/7 tại San Diego (Argentina). Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu phẩm của 766 tình nguyện viên trên 60 tuổi, khoảng 90% trong số này đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2. Các xét nghiệm về sinh lý, thần kinh và khả năng nhận thức được thực hiện định kỳ 3 - 6 tháng sau nhiễm đã cho thấy một mức độ suy giảm trí nhớ ở khoảng 70% số người nhiễm. Nếu tính cả các yếu tố nguy cơ khác của từng cá nhân, các nhà nghiên cứu kết luận mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất khứu giác (anosmia), chứ không phải độ nặng lâm sàng của người bệnh khi mắc COVID-19 là yếu tố dự báo tốt hơn nguy cơ suy giảm trí nhớ hậu COVID-19.

Người đứng đầu nghiên cứu, chuyên gia Gabriela Gonzalez-Aleman, thuộc Đại học Công giáo Argentina Pontificia ở thủ đô Buenos Aires, cho biết: “Chúng ta càng hiểu hơn nguyên nhân gây ra hoặc ít nhất dự báo con người sẽ bị tác động lâu dài về nhận thức sau khi mắc COVID-19, chúng ta sẽ càng có thể truy vết và bắt đầu các biện pháp để phòng ngừa”.

Bích Liên (TTXVN)
Giới chuyên gia Nhật Bản đề nghị coi dịch COVID-19 như cúm mùa
Giới chuyên gia Nhật Bản đề nghị coi dịch COVID-19 như cúm mùa

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các chuyên gia y tế và kinh tế Nhật Bản vừa kêu gọi Chính phủ nước này đưa dịch COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách các bệnh truyền nhiễm, tức là ngang với cúm mùa, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện và trung tâm y tế công cộng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN