Mở cửa công viên giải trí hậu COVID-19: Không la hét khi chơi cảm giác mạnh

Những du khách muốn tận hưởng các trò chơi cảm giác mạnh tại Nhật Bản sẽ sớm được ngồi tàu lượn khi các công viên giải trí trên khắp cả nước bắt đầu rục rịch mở cửa trở lại.

Chú thích ảnh
Du khách đeo khẩu trang, ngồi giãn cách trên một chuyến tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Tochinoki Family Land (Tochigi, Nhật Bản) ngày 17/5. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN (Mỹ), với việc Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ tuần này, một nhóm các nhà điều hành công viên giải trí lớn tại quốc gia này đã ban hành một bộ hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các khách tham quan và nhân viên của công viên trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Bên cạnh các quy định thông thường như kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách xã hội, một số quy định khác có thể hoàn toàn mới lạ với du khách.

Cụ thể, các công viên giải trí khuyến khích du khách khi tham gia các trò chơi ngoài trời, trong đó có tàu lượn siêu tốc, không nên la hét hoặc cổ vũ. Đối với một vài nhân viên khó đeo khẩu trang vì đặc thù công việc như nhân viên trong nhà ma, họ được yêu cầu giữ khoảng cách với du khách ít nhất 1m.

Tương tác giữa khách tham quan và đội ngũ nhân viên cũng sẽ bị hạn chế ít mức có thể. “Khi đeo khẩu trang, nhân viên có thể dùng ánh mắt, cử chỉ tay… để giao tiếp với khách”.

Văn bản hướng dẫn trên do Hiệp hội Công viên Giải trí Đông Tây Nhật Bản, bao gồm trên 30 doanh nghiệp điều hành các cơ sở, trong đó có tập đoàn Oriental Land phụ trách Tokyo Disneyland và DisneySea, soạn thảo ban hành.

Một số công viên giải trí cho biết sẽ thực hiện các quy định riêng của mình. Ví dụ, công ty Fuji-Q Highland dưới chân núi Fuji chỉ mở cửa đón tiếp du khách sống tại 4 tỉnh Yamanashi, Nagano, Niigata và Shizuoka.

Từ hồi tháng Hai, hàng loạt công ty giải trí Nhật Bản đã đóng cửa như một biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan. Mặc dù một số công viên giải trí đã bắt đầu đón những lượt khách đầu tiên sau khi trở lại, hai công viên Tokyo Disneyland và Universal Japan vẫn chưa công bố ngày mở cửa.

Ngày 25/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh COVID-19 tại 5 tỉnh, thành còn lại trên toàn quốc. Lệnh tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ nốt tại thủ đô Tokyo, các tỉnh Kanagawa, Chiba và Saitama và Hokkaido. Với thông báo mới này, chính phủ đã cho phép các công dân tự do đi lại và doanh nghiệp nối lại hoạt động trên cả nước. 

Trước đó, Nhật Bản áp đặt tình trạng khẩn cấp ngày 7/4 vừa qua đối với các thành phố Tokyo, Osaka và các vùng đô thị khác trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở các khu vực này tương đối cao, và mở rộng áp dụng toàn quốc. 42 tỉnh, thành trong tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản sau đó đã được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, trong khi 5 tỉnh, thành còn lại nói trên dự kiến áp dụng đến ngày 31/5.

Tính đến sáng 29/5, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 16.683 ca mắc COVID-19, trong đó có 867 người tử vong. Với tỷ lệ tử vong tương đối thấp và có những kết quả khả quan gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gọi “Nhật Bản là câu chuyện của sự thành công trong cuộc chiến chống COVID-19”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Giải mã câu chuyện thành công của Nhật Bản trong cuộc chiến COVID-19
Giải mã câu chuyện thành công của Nhật Bản trong cuộc chiến COVID-19

Chỉ cách đây hơn một tháng, giới chuyên gia y tế dự đoán Nhật Bản đứng trước nguy cơ trở thành một trong những vùng “thảm họa” về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN