Mexico City, thiên đường dành cho người trượt ván

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Mexico City là sự giao thoa giữa phong cách sống hiện đại và thời kỳ Aztec cổ xưa, phảng phất từ ẩm thực đường phố, âm nhạc và kiến trúc, cho đến các môn thể thao. Thủ đô của Mexico đang nhanh chóng trở thành điểm đến lí tưởng cho người trượt ván, nơi ươm mầm cho các vận động viên xuất sắc trong tương lai.

Chú thích ảnh
Một nhóm trượt ván tại Parque Lira Skatepark ở Thành phố Mexico. Ảnh: nytimes.com

Một năm trước, Carolina Altamirano rời khỏi thành phố Oaxaca, ở Tây Nam Mexico, nơi cô đã tập trượt ván trong 9 năm trời, để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp thể thao. Nếu ở một thời đại khác, Altamirano có thể đã đến Los Angeles, New York hay thậm chí Barcelona, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, lần này đích đến của cô là Mexico City, nơi ngày càng nhiều công viên trượt ván mọc lên, đồng nghĩa với cộng đồng tập môn thể thao này ngày càng mở rộng.

Itzel Granados là một cái tên nổi bật trong cộng đồng đó. Cô gái 20 tuổi là một trong những vận động viên giỏi nhất Mexico và “ngôi sao” ở các công viên trượt ván của Mexico City. Tháng 11 vừa qua, Granados về nhì trong cuộc thi trượt ván đường phố dành cho nữ tại Đại hội Thể thao Trẻ Liên Mỹ và cô hi vọng sẽ được tham dự Thế vận hội Paris 2024, nơi lần thứ hai trượt ván có tên trong danh sách các môn thi đấu.

Granados cho biết điều kiện tập trượt ván ở Mexico City đã thay đổi ngoạn mục trong những năm qua. Ngày càng có nhiều trường đào tạo, trong đó có cả những cơ sở do phụ nữ đứng đầu như Mujeres en Patineta, mở lớp cho nữ sinh ở mọi lứa tuổi và không phân biệt giàu nghèo. Mariana Muñoz, Giám đốc trung tâm Mujeres en Patineta cho biết thủ đô hội tụ những sân trượt tốt nhất Mexico, và xã hội cởi mở ở đây, cũng như phong trào nữ quyền đã cho phép môn trượt ván nữ phát triển chưa từng thấy.

Với cô Olga Aguilar, người đã theo dõi sự phát triển của môn thể thao này ở Mexico City từ những năm 1980, ngày nay người đam mê môn trượt ván ở thủ đô đã có thể tiếp cận các trang thiết bị dễ dàng với giá phải chăng.

Trong quá khứ, trượt ván cũng bị xem là môn thể thao chỉ dành cho nam, song những người phụ nữ như Aguilar đã dần xóa bỏ định kiến này. Theo cô Aguilar, Chính phủ Mexico đã xây dựng các công viên trượt ván trong nỗ lực khôi phục không gian công cộng, nhờ đó những người trượt ván có thể dễ dàng tìm thấy không gian để chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao này.

Năm ngoái, vận động viên Oscar Meza trở lại Mexico City sau khi dành phần lớn sự nghiệp trượt ván chuyên nghiệp ở Los Angeles, nguyên nhân là do “thành phố này đang thúc đẩy một thế hệ mới gồm những người thực sự đam mê trượt ván mãnh liệt”. Theo Meza, khác với Los Angeles, kiến trúc và phong cách xây dựng đặc trưng của Mexico City tạo nên những địa hình thú vị và bất ngờ cho người trượt ván.

Cộng đồng quốc tế cũng ngày càng quan tâm đến môn trượt ván ở Mexico City. Thành phố đang dần trở thành điểm đến cho các tay trượt nghiệp dư, vận động viên chuyên nghiệp và các nhà tài trợ. Năm 2014, Nike Skateboarding phối hợp với Chính phủ Mexico xây dựng một công viên trượt ván lấy cảm hứng từ nền văn minh Aztec. Đầu tháng 12 năm ngoái, Vans cũng xây dựng một công viên và không gian tổ chức sự kiện ở Mexico City.

Hồng Hạnh (TTXVN)
Xem cậu bé 11 tuổi trượt ván xoay 1.080 độ trên không
Xem cậu bé 11 tuổi trượt ván xoay 1.080 độ trên không

Với thành tích trên, cậu bé Brazil là người đầu tiên thực hiện được cú xoay trọn vẹn ba vòng trên không khi trượt ván.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN