Máy bay Pháp khai hỏa tại Libi

Theo giới chức quân sự và các quan chức Bộ Quốc phòng Pháp, ngày 19/3, máy bay chiến đấu nước này đã khai hỏa ở Libi vào lúc 16 giờ 45 phút giờ GMT, tức 23 giờ 45 phút giờ Hà Nội và mục tiêu tấn công là một chiếc xe quân sự.



 



 

Khói đen bốc lên từ vùng lân cận Benghazi ngày 19/3.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết có khoảng 20 máy bay chiến đấu tham gia các chiến dịch ở Libi, đồng thời cho biết nước này sẽ điều hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tới Libi vào ngày 20/3 để thực thi bản nghị quyết của Liên hợp quốc./.

Mỹ và đồng minh tấn công quân sự vào Libi
Mỹ và đồng minh tấn công quân sự vào Libi

Hội nghị cấp cao khẩn cấp của 22 nhà lãnh đạo Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arập tại Pari (Pháp) ngày 19/3 đã quyết định bắt đầu các hành động quân sự chống lại chính quyền Libi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN