Lo ngại làn sóng COVID-19 thứ hai, Italy vẫn tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong một động thái nhằm tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa, Italy đã chính thức cho phép mở cửa trở lại các bãi biển trên khắp cả nước kể từ ngày 25/5. Ngoài ra, các trung tâm thể thao, phòng tập thể hình, hồ bơi cũng được phép bắt đầu hoạt động kể từ thời điểm này.

Chú thích ảnh
Một bãi biển vắng bóng khách du lịch tại Lazio, Italy ngày 18/4/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, một số vùng ở Italy đã cho mở cửa các bãi biển sớm hơn thời điểm quy định chính thức của chính phủ. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các các bãi biển ở miền Nam Italy, chẳng hạn như Sicily, có khá đông người tụ tập, tắm nắng trong những ngày qua và hầu như rất ít người người đeo khẩu trang. Những biện pháp về giãn cách xã hội cũng chưa được tuân thủ đúng mức ở nhiều khu vực. Tại Rome, Naples, Genoa và nhiều thành phố khác, vào các buổi tối, có khá nhiều thanh niên tụ tập ở các quán bar. Họ thường tụ tập thành từng nhóm, không đeo khẩu trang và cũng không tuân thủ việc giữ khoảng cách tối thiểu ít nhất là 1m theo quy định của giới chức y tế.

Trước tình trạng nói trên, nhiều quan chức Italy đã bày tỏ quan ngại và cho rằng nếu người dân không thực hiện tốt những biện pháp phòng ngừa, Italy có nguy cơ lại phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai. Bộ trưởng Nội vụ Italy Luciana Lamorgese cho rằng sau khi bị bắt buộc phải ở nhà trong một thời gian quá dài, một số thanh niên đã không còn tuân thủ những hạn chế nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Tại nhiều thành phố, giới chức địa phương đã phải quyết định đóng cửa sớm các quán bar. Chính quyền ở thị trấn Rimini, nơi có khu nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ biển Adriatic, cũng đã cho lập các chốt kiểm tra nhằm đảm bảo những vụ tụ tập đông người bất hợp pháp không diễn ra.

Italy, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã nới lỏng lệnh phong tỏa kể từ ngày 18/5, theo đó cho phép mở cửa trở lại các cửa hàng, cửa hiệu, quán bar, nhà hàng và các hiệu cắt tóc, làm đẹp trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, người dân đã được phép đi lại tự do ở trong phạm vi từng vùng, nhưng phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội như giữ khoảng cách ít nhất là 1m và bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đến ngày 3/6, Italy dự kiến sẽ mở cửa trở lại tất cả các sân bay và cho phép du khách, công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tự do đi lại đến Italy. Ngoài ra, người dân Italy cũng sẽ được tự do đi lại giữa các vùng trên cả nước bắt đầu từ ngày 3/6. Đến ngày 15/6, các nhà hát và rạp chiếu phim sẽ được phép hoạt động trở lại. Còn đối với ngành giáo dục, các trường học sẽ vẫn chưa được mở cửa trở lại cho đến tháng 9 tới.

Tính đến ngày 25/5, Italy đã ghi nhận 229.858 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 32.785 ca tử vong. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng số các con số thực tế có thể còn cao hơn. Có một số bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở Italy nhiều tuần trước khi trước khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở vùng Lombardy vào hồi tháng 2/2020. Ông Filippo Ansaldi, một chuyên gia y tế vùng Liguria, dẫn các nghiên cứu cho biết những trường hợp mắc bệnh đầu tiên có thể đã xuất hiện tại thành phố Genoa ở miền Bắc vào ngày 8/12/2019. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, từ ngày 25/5, Italy sẽ tiến hành xét nghiệm đối với 150.000 người tại 2.000 thành phố và thị trấn trên khắp cả nước. Đây là chương trình xét nghiệm lấy mẫu đại diện để xác định quy mô của đại dịch, từ đó chính phủ có thể tiếp tục các biện pháp phòng chống thích hợp.

Từ sáng 25/5, Hungary đã mở cửa biên giới phía Nam, cho phép công dân Serbia nhập cảnh sau khi đánh giá tình hình dịch COVID-19 ở hai nước hiện trong tầm kiểm soát. Đến nay Hungary ghi nhận tổng cộng 3.756 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 491 ca tử vong. Cuối tuần trước, Serbia đã có động thái tương tự.

Ngự Bình (TTXVN)
 Người dân Italy đổ ra đường sau hơn 2 tháng phong tỏa vì COVID-19
Người dân Italy đổ ra đường sau hơn 2 tháng phong tỏa vì COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên sau khi Italy dỡ bỏ lệnh phong tỏa hôm 18/5, người dân trên khắp Italy đã đổ ra đường để tận hưởng các hoạt động giải trí cuối tuần như thói quen trước đây sau hơn 2 tháng phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN