LHQ tiếp tục gia hạn sứ mệnh phái bộ tại Libya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 29/4 đã thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của Phái bộ LHQ tại Libya (UNSMIL) thêm 3 tháng, đến ngày 31/7 tới, đồng thời kêu gọi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhanh chóng bổ nhiệm một đặc phái viên ở Libya và đặt trụ sở tại Tripoli. 

Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể làm suy yếu tiến trình chính trị hoặc thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10/2020. 

Chú thích ảnh
Các thành viên của HĐBA LHQ thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của Phái bộ LHQ tại Libya (UNSMIL) thêm 3 tháng tại cuộc họp ở New York, Mỹ, ngày 29/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, hồi đầu năm nay, HĐBA LHQ đã thông qua một nghị quyết gia hạn sứ mệnh của UNSMIL thêm 3 tháng, đến ngày 30/4. 

Tháng 12/2021, Tổng thư ký Guterres đã bổ nhiệm bà Stephanie Williams, người Mỹ, làm cố vấn đặc biệt về vấn đề Libya, thay ông Jan Kubis người Slovakia từ chức vào tháng 11/2021. Bà Stephanie Williams từng tham gia các cuộc đàm phán giúp đạt nhiều tiến triển trong khu vực, trong đó có lệnh ngừng bắn tại Libya vào tháng 10/2020.

Hiện Libya có hai chính quyền đối địch cùng tồn tại song song kể từ tháng 3 vừa qua, khi Nghị viện ở miền Đông chỉ định ông Fathi Bashagha làm Thủ tướng mới, thay thế ông Abdulhamid al-Dbeibah - người đứng đầu Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) có trụ sở tại Tripoli. Ông Dbeibah, người được chọn làm Thủ tướng lâm thời một năm trước đây trong các cuộc đàm phán do LHQ bảo trợ, đã từ chối chuyển giao quyền lực cho ông Bashagha.

Trần Quyên (TTXVN)
Liên hợp quốc hối thúc các phe phái tại Libya giải quyết vấn đề nội bộ
Liên hợp quốc hối thúc các phe phái tại Libya giải quyết vấn đề nội bộ

LHQ vẫn là "nhân tố then chốt" trong việc giải quyết bất đồng giữa Thủ tướng Chính phủ thống nhất quốc gia Libya (GNU) Abdul Hamid Dbiebah và Thủ tướng được Quốc hội Libya chỉ định Fathi Bashagha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN