LHQ quan ngại về các cuộc giao tranh ở Libya

Sau một đêm nổ súng dữ dội giữa các lực lượng dân quân ở thủ đô Tripoli của Libya, ngày 11/6, Phái bộ của Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya đã bày tỏ quan ngại về các cuộc đụng độ.

Chú thích ảnh
Ô tô bị phá hủy trong cuộc xung đột tại thủ đô Tripoli của Libya ngày 17/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, cuộc giao tranh mới nhất diễn ra trong bối cảnh Libya tiếp tục bị chia rẽ giữa các chính phủ đối lập - một trong số đó có trụ sở tại Tripoli - bất chấp hơn một năm nỗ lực tiến tới thống nhất. Nguyên nhân của vụ bạo lực ở khu phố ven biển hiện chưa được xác định, nhưng các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các gia đình có trẻ em đang phải trú ẩn và chạy trốn khi đạn pháo dồn dập đổ xuống trong đêm. 

Trong một tuyên bố, phái bộ LHQ nêu rõ các cuộc đụng độ gây nguy hiểm cho dân thường và kêu gọi người dân Libya “nỗ lực hết sức để duy trì sự ổn định mong manh của đất nước vào thời điểm nhạy cảm này”.

Những diễn biến gần đây tại Libya đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Libya Najla Al-Manqoush ngày 4/6 vừa qua, người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nhấn mạnh giải pháp duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng là đối thoại quốc gia, nêu rõ chỉ đối thoại mới có thể dẫn đến một thỏa thuận chính trị. Cũng theo ông Al Thani,  một thỏa thuận chính trị sẽ mang đến sự ổn định lâu dài tại Libya thông qua các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống.

Cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh tại Libya vẫn đang diễn biến rất phức tạp sau khi kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử do LHQ bảo trợ dự kiến vào tháng 12/2021 bị hủy bỏ do các phe phái chủ chốt ở nước này không thống nhất được các quy tắc bầu cử. Hiện Libya có hai chính quyền cùng tồn tại kể từ tháng 3/2022 khi Quốc hội Libya ở miền Đông chỉ định ông Fathi Bashagha làm Thủ tướng mới thay ông Abdulhamid al-Dbeibah, người đứng đầu Chính phủ Thống nhất quốc gia (GNU) có trụ sở ở thủ đô Tripoli.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Ai Cập kêu gọi các phe phái tại Libya nắm bắt cơ hội để giải quyết khủng hoảng
Ai Cập kêu gọi các phe phái tại Libya nắm bắt cơ hội để giải quyết khủng hoảng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông khu vực ngày 16/5 đưa tin Bộ Ngoại giao Ai Cập đã kêu gọi các quan chức thuộc các phe phái đối địch ở Libya nắm bắt cơ hội tại vòng đàm phán thứ hai ở Cairo để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN