Hội nghị thượng đỉnh GECF thông qua Tuyên bố Algiers

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 giữa các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) đã bế mạc ngày 2/3 tại thủ đô Algiers của Algeria, với việc thông qua tuyên bố Algiers. Chủ trì buổi lễ, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã nhấn mạnh quyết tâm của các nước thành viên trong nỗ lực đạt được thị trường khí đốt tự nhiên cân bằng và đáng tin cậy.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tại Algiers, Algeria, ngày 2/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong Tuyên bố Algiers, GECF nêu bật "mối lo ngại về sự biến động thường xuyên của nhu cầu khí đốt tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của nền kinh tế toàn cầu". Tuyên bố nhấn mạnh các nước thành viên quyết tâm hợp tác với tất cả các bên để đạt được thị trường khí đốt tự nhiên cân bằng và đáng tin cậy.

Tuyên bố Algiers còn khẳng định "tầm quan trọng của các hợp đồng khí đốt tự nhiên trung và dài hạn, giá khí đốt tự nhiên công bằng và ổn định cũng như các khoản đầu tư khả thi vào khí đốt tự nhiên để tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ phát triển các hệ thống năng lượng tái tạo."

Tuyên bố chỉ trích tất cả những hạn chế kinh tế được áp dụng đơn phương mà không có sự chấp thuận trước của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như việc áp dụng luật pháp và quy định quốc gia ngoài lãnh thổ đối với các quốc gia thành viên GECF, tác động tiêu cực đến việc phát triển và thương mại hóa khí đốt tự nhiên, gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung của loại tài nguyên này.

Tuyên bố Algiers cũng nhấn mạnh "yêu cầu cấp thiết để đảm bảo nhu cầu và nguồn cung, cũng như nhu cầu hợp tác quốc tế cởi mở và minh bạch, để bảo vệ cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên nhạy cảm và tăng cường khả năng phục hồi trước thiên tai, sự cố kỹ thuật và các mối đe dọa có nguồn gốc nhân tạo, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ thông tin truyền thông độc hại".

Nguyễn Tú (TTXVN)
Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản mua cổ phần tại mỏ khí đốt của Australia
Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản mua cổ phần tại mỏ khí đốt của Australia

Ngày 23/2, Tập đoàn năng lượng lớn nhất Nhật Bản – JERA thông báo sẽ mua lại 15,1% cổ phần ở mỏ khí đốt Scarborough do Tập đoàn năng lượng khổng lồ Woodside của Australia phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN