Hàn Quốc thông báo kế hoạch Tổng thống Yoon Suk-yeol thăm Nhật Bản, Mỹ

Theo hãng thông tấn Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/3 thông báo Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ thăm Tokyo tuần tới để hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong cuộc họp tại Seoul ngày 23/2/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong 2 ngày 16-17/3, sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc đến Nhật Bản kể từ chuyến thăm năm 2011 của Tổng thống khi đó là ông Lee Myung-bak. Cựu Tổng thống Moon Jae-in thăm Osaka năm 2019, tuy nhiên chuyến thăm này là để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, không phải là chuyến thăm song phương. 

Văn phòng Tổng thống Yoon nhấn mạnh "chuyến thăm này sẽ trở thành dấu mốc quan trọng để cải thiện và phát triển quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản. Theo thông báo, thông qua chuyến thăm của Tổng thống Yoon đến Nhật Bản, Hàn Quốc hy vọng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, xã hội và văn hóa sẽ được mở rộng để hai nước vượt qua lịch sử đáng buồn trong quá khứ và hướng về tương lai, đồng thời hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ tiếp tục được tiếp thêm sức sống. Thông báo nêu rõ các chi tiết khác của chuyến thăm vẫn đang được thảo luận.

Kế hoạch chuyến thăm được thông báo sau khi Seoul ngày 6/3 vừa qua chính thức đề xuất phương án bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến thông qua một quỹ công được các doanh nghiệp Hàn Quốc quyên góp, thay vì trực tiếp từ các công ty Nhật Bản liên quan.

Quan hệ giữa hai nước xấu đi sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018 phán quyết 2 công ty Nhật Bản là Nippon Steel và Mitsubishi Heavy Industries phải bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến, mặc dù Tokyo khẳng định toàn bộ vấn đề bồi thường đã được giải quyết theo hiệp ước năm 1965 bình thường hóa quan hệ song phương. 

Cùng ngày 9/3, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng thông báo Tổng thống Yoon sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Washington, Mỹ ngày 26/4. Lễ đón chính thức sẽ diễn ra ngày 26/4, sau đó ông Yoon sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Ngày 27/3, ông Yoon dự kiến dự tiệc chiêu đãi do Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chủ trì. Chủ đề chuyến thăm sẽ là "liên minh hành động hướng tới tương lai".   

Thúc Anh   (TTXVN)
Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tăng lên mức hơn 40%
Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tăng lên mức hơn 40%

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả khảo sát do Cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc Realmeter công bố ngày 20/2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã tăng lên mức hơn 40% lần đầu tiên sau 6 tuần nhờ chính sách tập trung vào các vấn đề kinh tế và sinh kế của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN