Gruzia sắp bán tháo vũ khí hạng nặng

Sắp tới, Bộ Quốc phòng Gruzia có kế hoạch bán hàng loạt vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng T-55, T-72, máy bay lên thẳng Mi-8, để mua các hệ thống chống tăng phương Tây. Theo giới chuyên gia Gruzia, triển vọng này là do thay đổi trong học thuyết quốc phòng của Gruzia và tình trạng chi phí bảo dưỡng thiết bị quân sự gia tăng.

Việc ban lãnh đạo Gruzia có kế hoạch điều chỉnh ưu tiên quân sự được thể hiện qua tuyên bố của các chính trị gia Gruzia , đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Irakli Alasania. Văn kiện chính thức “Tầm nhìn năm 2013” của Bộ Quốc phòng Gruzia được công bố trên website bộ này, đã nhấn mạnh tới sự cần thiết “phát triển các hệ thống phòng thủ di động” và trang bị cho quân đội “vũ khí chống tăng”.

Ông Alasania cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong lễ rút lực lượng Gruzia trong thành phần ISAF ở Afghanistan. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình 1 của Gruzia, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh trong Quốc hội Gruzia, Irakli Sesiashvili cũng nói hiện ưu tiên của Gruzia là trang bị cho quân đội các vũ khí phòng thủ.

Chuyên gia quân sự hàng đầu của Gruzia, Irakli Aladashvili, tổng biên tập báo phân tích quân sự độc lập Arsenal, cho rằng xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác không phù hợp với các điều kiện mới. Ý tưởng của Gruzia là do nước này chẳng tấn công nước nào nên cần sở hữu các hệ thống chống tăng.

Thêm vào đó, theo ông Aladashvili, việc bảo trì xe tăng và máy bay trực thăng, trong đó có chi phí sửa chữa ở Ukraine (nơi thường mua và sửa chữa các khí tài của Gruzia) ngày càng đắt đỏ. Ông Aladashvili cho rằng số tiền có được nhờ bán các xe tăng và trực thăng thời Xô viết sẽ được dùng để mua các hệ thống chống tăng và phòng không hiện đại.

Một nguồn tin giấu tên lưu ý rằng, trong giai đoạn 2007-2008 ưu tiên của Gruzia là vũ khí hạng nặng và nước này đã chi 1,5 tỷ USD, tuy nhiên cuộc chiến chớp nhoáng năm 2008 cho thấy đối chọi với Nga, lực lượng tăng của Gruzia quá nhỏ bé.


Duy Trinh
Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công
Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moscow có quyền sử dụng các vũ khí hạt nhân để giáng trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN