Đảng SPD Đức chọn ứng cử viên thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 10/8, ban lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) đã thông báo quyết định chọn ông Olaf Scholz, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức, làm ứng viên của đảng trung tả ra tranh cử chức Thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Chú thích ảnh
Ông Olaf Scholz, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng Chủ tịch đảng SPD Saskia Esken và Norbert Walter-Borjans đã thông báo quyết định của Ban chấp hành, Đoàn chủ tịch đảng SPD chọn cựu Thị trưởng Hamburg làm ứng cử viên thủ tướng của đảng cho cuộc chạy đua tới đây. Trong cuộc bầu chọn chức chủ tịch đảng SPD năm 2019, bộ đôi lãnh đạo đảng hiện nay đã giành chiến thắng trước bộ đôi Olaf Scholz và bà Klara Geywitz.

Phát biểu tại họp báo ngày 10/8 trong buổi công bố quyết định trên của lãnh đạo SPD, ông Scholz đã cảm ơn ban lãnh đạo đảng đã tin tưởng đề cử ông làm ứng cử viên thủ tướng của đảng. Ông nhấn mạnh: “Đây là trách nhiệm lớn lao và hết sức đặc biệt. Mục tiêu của SPD là lãnh đạo chính phủ tới đây… Và tôi sẽ giành chiến thắng”. Ông nêu rõ một kỷ nguyên mới bắt đầu và điều quan trọng nằm ở cách SPD sẽ mang lại tương lai cho nước Đức và châu Âu trong “tầm nhìn về một xã hội công bằng”.

Theo đó, SPD sẽ tôn trọng và thừa nhận người lao động thông qua một mức lương phù hợp và một chế độ phúc lợi tin cậy; đẩy mạnh công nghệ để tái định hình nền công nghiệp theo hướng thân thiện với khí hậu, dân chủ và xã hội; hướng tới một châu Âu cường thịnh và đó là tương lai cho nước Đức.

Theo kết quả một cuộc thăm dò do kênh truyền hình ARD vừa công bố, liên đảng Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) vẫn giành được sự ủng hộ cao nhất của cử tri Đức, với 38% số phiếu ủng hộ, đảng Xanh được 18%, SPD với 15%, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) với 11%, đảng Cánh tả với 7% và đảng Dân chủ tự do (FDP) với 6%.

Đối với cá nhân, tỷ lệ hài lòng với công việc của Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện ở mức cao nhất - với 71%; tiếp đến là Bộ trưởng Y tế Jens Spahn (thuộc CDU) nhận được 60% ý kiến tín nhiệm và Bộ trưởng Scholz - 57%. Với kết quả trên, ông Scholz hiện là chính trị gia SPD được ưa thích nhất. Đặc biệt, ông đã phần nào ghi dấu ấn trong cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay với những quyết định dũng cảm, góp phần đem lại các gói cứu trợ hàng tỷ euro. 

Với quyết định đề cử trên, SPD là đảng đầu tiên chính thức “nổ phát súng” cho cuộc bầu cử liên bang vào mùa Thu tới. Theo quan điểm hướng tới các đối tác tiềm năng, lãnh đạo đảng SPD không loại trừ một liên minh đỏ-đỏ-xanh (SPD, đảng Cánh tả và đảng Xanh). Hiện các đảng khác chưa công bố ứng cử viên thủ tướng. Cuộc bầu cử Quốc hội liên bang Đức dự kiến diễn ra vào cuối năm tới.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Thủ tướng A.Merkel cam kết phối hợp với SPD - Pháp, EU hoan nghênh 'tin tốt cho châu Âu'
Thủ tướng A.Merkel cam kết phối hợp với SPD - Pháp, EU hoan nghênh 'tin tốt cho châu Âu'

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/3 đã cam kết phối hợp với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) "Vì lợi ích của nước Đức", sau khi các đảng viên đảng trung tả này cùng ngày đã bỏ phiếu ủng hộ liên minh thành lập chính phủ mới với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN