Đảng cầm quyền Argentina tiếp tục kiểm soát Quốc hội

Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, sẽ tiếp tục điều hành đất nước trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ hiện nay với một quốc hội do Mặt trận vì thắng lợi (FpV) cầm quyền và các đảng đồng minh kiểm soát tại cả hai viện của cơ quan lập pháp này.

Bộ trưởng nội vụ Argentina, Florencio Randazzo, thông báo kết quả bầu cử sơ bộ. Ảnh: DyN


Theo số liệu do Bộ nội vụ Argentina công bố đêm 27/10, với 94% số phiếu được kiểm, tại cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ hai của bà Cristina để thay 1/2 số ghế tại Hạ viện và 1/3 số ghế tại Thượng viện, FpV cùng các đảng đồng minh tiếp tục chiếm đa số tại cả hai viện, với 38 trong tổng số 72 ghế tại Thượng viện và 132 trong tổng số 257 ghế tại Hạ viện.


Hơn 75% trong số trên 30 triệu cử tri Argentina được triệu tập đã thực hiện quyền công dân của mình.


Kết quả cuộc bầu cử này xác nhận kết quả cuộc bỏ phiếu sơ bộ ngày 11/8 để sàng lọc các ứng cử viên tranh cử quốc hội, theo đó FpV không giành được nhiều phiếu nhất tại các địa phương đông dân nhất, trong đó có tỉnh Buenos Aires, nhưng có nhiều ghế nhất tại Quốc hội vì là đảng có mặt tại nhiều tỉnh nhất của Argentina.


Các nhà phân tích coi cuộc bầu cử này là phát pháo hiệu cho cuộc đua tìm người kế nhiệm Tổng thống Cristina, vì theo Hiến pháp bà không được tái tranh cử nhiệm kỳ 3 trong năm 2015.


Nổi lên trong các ứng cử viên tiềm tàng cho cuộc bầu cử tổng thống có Thị trưởng thành phố Tigre, Sergio Massa, thuộc Mặt trận đổi mới đối lập, là đảng giành được sự ủng hộ lớn nhất tại tỉnh Buenos Aires, nơi chiếm tới 37% số cử tri của cả nước./.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Argentina bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ
Argentina bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ

Các khu vực bỏ phiếu đã mở để đón hơn 30 triệu cử tri Argentina trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Cristina Fernández.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN