'Cúm dạ dày' hoành hành tại Nhật

Số người có các triệu chứng nhiễm virút "cúm dạ dày" (norovirus) gây viêm dạ dày tại bệnh viện Denentoshi ở Yokohama đã tăng mạnh lên tới 105 người.

Tính đến sáng 30/12, đã có 77 bệnh nhân và 28 nhân viên bệnh viện đã bị mắc bệnh viêm dạ dày do loại virút này gây ra. Chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra bệnh viện để xác định con đường lây nhiễm, đồng thời yêu cầu bệnh viện áp dụng các bệnh pháp phòng chống không để dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Trước đó, ngày 29/12, đã có bốn bệnh nhân tại bệnh viện Denentoshi tử vong do virút "cúm dạ dày". Hai bệnh nhân nam và hai bệnh nhân nữ đã tử vong do suy hô hấp và viêm phổi sau khi có các triệu chứng nôn và tiêu chảy. Bộ Y tế Nhật Bản đã yêu cầu các chính quyền địa phương đặc biệt theo dõi các diễn biến của virút cúm dạ dày sau khi phát hiện tốc độ lây lan của căn bệnh này ngày một nhanh, đặc biệt từ năm 1996.

Cũng liên quan đến loại virút nguy hiểm này, ngày 29/12, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết khoảng hơn 400 hành khách cùng thủy thủ đoàn trên hai con tàu du lịch mang tên Queen Mary 2 và Emerald Princess thực hiện hành trình dài ngày trên biển Caribê trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh cũng đã có triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. CDC cho biết nhiều khả năng các hành khách này bị nhiễm virút "cúm dạ dày".



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN