Châu Âu đau đầu vì nguồn phóng xạ bí ẩn lan rộng

Các cơ quan chức năng vừa phát hiện ra lượng chất phóng xạ tăng cao trong không khí trải rộng khắp châu Âu. Tuy nhiên, nguồn gốc gây ra hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn.

Ảnh minh họa: DPA/Global Look Press

Theo báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Phóng xạ Đức, chất phóng xạ đã được phát hiện ở nhiều khu vực Tây Âu và Trung Âu trong tuần trước.

Các phân tử bị phát hiện được xác định là chất phóng xạ ruthenium-106. Đây là chất được dùng trong phương pháp trị xạ khối u ở mắt và đôi khi có trong máy phát nhiệt đồng vị phóng xạ cung cấp năng lượng cho các vệ tinh.

Lượng ruthenium-106 tăng được ghi nhận trong không khí tại Áo, Pháp và Đức, Italy và Thụy Sĩ.

Trong khi giới chức cho rằng không có gì phải hoảng sợ trước hiện tượng trên, song chính họ cũng không biết nguồn gốc giải phóng chất phóng xạ.

Theo thang đánh giá mức độ phóng xạ, hiện tượng này không phải là mối đe dọa tới sức khỏe con người.

Bên cạnh có, phân tử phóng xạ phát hiện chỉ chứa ruthenium-106 nên các nhà khoa học cũng loại trừ khả năng xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân.

Cơ quan Bảo vệ phóng xạ cho biết: “Kết quả phân tích mới về nguồn gốc của chất ruthenium-106 cho thấy có thể phát sinh từ phía nam dãy Ural, nhưng những khu vực khác tại phía nam nước Nga cũng không thể bị loại trừ”.

Trong quá khứ, hiện tượng hạt phóng xạ xuất hiện trong không khí trên khắp châu Âu cũng xảy ra song khá hiếm.

Tháng 2 vừa qua, một lượng chất phóng xạ Iodine-131 cũng được phát hiện trong không khí châu Âu. Sau đó, lượng phóng xạ này cũng dần biến mất, tuy nhiên nguồn gốc của hiện tượng chưa được xác định.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Ukraine không còn nhà kho chứa chất thải phóng xạ
Ukraine không còn nhà kho chứa chất thải phóng xạ

Ukraine thông báo các nhà kho chứa chất thải phóng xạ tại nước này đã đầy trong khi nhà máy xử lý chất thải mới còn chưa được xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN