Ấn Độ cung cấp lô hàng hỗ trợ y tế thứ 10 cho Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ hôm 18/8 đã cung cấp lô hàng hỗ trợ y tế thứ 10 cho Afghanistan như một phần trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Lô hàng này đã được bàn giao cho bệnh viện Indira Gandhi ở thủ đô Kabul.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) ra tuyên bố nêu rõ: "Theo lời kêu gọi khẩn cấp của Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ người dân Afghanistan, cho đến nay, Ấn Độ đã cung cấp 32 tấn vật tư y tế trong 10 đợt, bao gồm các loại thuốc thiết yếu, thuốc chống lao, 500.000 liều vaccine ngừa dịch COVID-19... Những lô hàng này đã được bàn giao cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bệnh viện Nhi Indira Gandhi ở Kabul”.

Ấn Độ cam kết tiếp tục duy trì mối quan hệ đặc biệt với người dân Afghanistan. Không chỉ hỗ trợ y tế, Ấn Độ còn cung cấp lúa mì cho Afghanistan dưới dạng hỗ trợ nhân đạo.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây của đài truyền hình India Today TV, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan, ông Abdul Qahar Balkhi, cho biết các nhà ngoại giao Ấn Độ đã đến thủ đô Kabul ngày 13/8 với mục tiêu nối lại hoạt động tại đây.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Nhìn lại Afghanistan một năm sau khi Taliban cầm quyền
Nhìn lại Afghanistan một năm sau khi Taliban cầm quyền

Ngày 15/8 đánh dấu tròn một năm lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN