Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (kiều bào) là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, một nguồn lực quan trọng trong xây dựng đất nước.
Nỗ lực ngoại giao bế tắc, Washington hiểu ra rằng họ cần giúp Ukraine hoặc có nguy cơ bị sụt giảm uy tín trên toàn cầu. Và Ukraine vẫn ở giữa, chứng kiến cả hai cường quốc ở hai phía dao động và xoay chuyển, nhưng vẫn đối đầu nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, khóa họp lần thứ 59 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) ngày 8/7 đã nhất trí thông qua nghị quyết có tên "Sự đóng góp của phát triển vào việc hưởng thụ mọi quyền con người".
Không chỉ là thỏa thuận song phương, hiệp ước mới giữa EU và Canada đang mở đường cho một trật tự an ninh phương Tây đa cực, linh hoạt và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn bao giờ hết.
Theo CBS News, giá thịt bò tăng cao tại Mỹ đang ảnh hưởng không nhỏ tới ví tiền người tiêu dùng, đồng thời đẩy chi phí hoạt động của các nhà hàng lên cao.
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh ông Trump gia tăng sức ép buộc nhà lãnh đạo Israel đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt khủng hoảng liên quan xung đột Dải Gaza. Đây là cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong 24 giờ qua.
Năm 2025 là một cột mốc đặc biệt đánh dấu 30 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ song phương (11/7/1995 – 11/7/2025), đồng thời đánh dấu 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Tổng thống Mỹ cho biết ông "không hài lòng" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và có thể cân nhắc áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Moskva.
Theo truyền thông địa phương, mật vụ Thụy Điển đã vô tình tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến Thủ tướng nước này trong những năm gần đây, do sử dụng ứng dụng thể dục Strava.
Chi tiêu quân sự tăng vọt khiến IMF cảnh báo Ukraine có thể trượt khỏi lộ trình phục hồi kinh tế, khi cải cách bị đình trệ và nợ công ngày càng phình to.
Bộ Y tế Ai Cập ngày 8/7 cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm viễn thông lớn ở thủ đô Cairo, gây gián đoạn kết nối điện thoại và Internet trên diện rộng.
Ngày 8/7, cuộc họp lần thứ 63 của Ủy ban ASEAN tại Vienna (AVC) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Đại biện Lào tại Áo, bà Viengxay Thammavong.
Trận lũ cuối tuần qua tại bang Texas, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, đã cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng với Mỹ từ các trận lũ lịch sử, một phần được thúc đẩy bởi tình trạng biến đổi khí hậu.
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng các nước bị Mỹ áp mức thuế quan mà ông gọi là “thuế đối ứng” sẽ bắt đầu phải trả mức thuế này từ ngày 1/8 tới và ông sẽ không gia hạn việc miễn áp dụng các biện pháp này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cam kết gửi các tên lửa đánh chặn Patriot sau khi Lầu Năm Góc tạm dừng việc chuyển giao đạn dược cho Ukraine.
Ukraine đã phóng các thiết bị bay không người lái (UAV) ném bom từ tàu không người lái trên biển (USV) và phá hủy một hệ thống radar Nebo-M giá trị cao của Liên bang Nga trên Bán đảo Crimea.
Ngày 8/7, một quan chức quân sự Israel tiết lộ các cuộc không kích do Iran thực hiện trong tháng trước đã đánh trúng một số địa điểm quân sự của Israel. Đây là lần đầu tiên có thông tin từ phía Israel thừa nhận những địa điểm loại này đã bị tấn công.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 8/7, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) đang diễn ra tại Kuala Lumpur, Tổng thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn đã tổ chức một số cuộc họp song phương với các nhà lãnh đạo ASEAN, bắt đầu với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan, Philippines và Timor Leste.
Ngày 8/7, các Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức “bật đèn xanh” cuối cùng để Bulgaria chuyển sang sử dụng đồng euro từ ngày 1/1/2026, qua đó đánh dấu việc nước này trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 8/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira bày tỏ lạc quan về việc đảm bảo mức thuế suất thấp hơn mức thuế 36% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan, dựa trên đề xuất mới nhất từ Bangkok giảm thuế nhập khẩu đối với hầu hết hàng hóa của Mỹ xuống 0%.