Ngày 13/10, Đại sứ quán Việt Nam cùng Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga đã phát động đợt quyên góp chia sẻ với đồng bào ở trong nước vừa chịu thiệt hại nặng trong 3 cơn bão liên tiếp vừa qua.
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 3/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng loạt cá nhân và pháp nhân của Nga.
Ngày 3/8, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski thông báo nước này sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Đức và Litva đến ngày 4/10 nhằm đối phó với làn sóng di cư bất hợp pháp.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một con thuyền chở khoảng 150 người di cư đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Yemen ngày 3/8 do thời tiết xấu, khiến ít nhất 54 người thiệt mạng, trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 3/8 đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao nước này đã phê chuẩn việc thành lập Hội đồng Phòng vệ Quốc gia mới.
Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Stephen Miller nói rằng: “người dân sẽ sốc khi biết rằng Ấn Độ về cơ bản đang ngang bằng với Trung Quốc trong việc mua dầu của Liên bang Nga”.
Tình hình bạo lực và xung đột tái bùng phát tại miền Nam Syria, khi Israel tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự tại đây. Những diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn mong manh đứng trước nguy cơ đổ vỡ cũng như những tác động đến tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tháng 12 năm ngoái.
Theo tờ Financial Times (Anh) ngày 3/8, nhiều nhà máy điện hạt nhân của châu Âu đã phải giảm công suất hoặc tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng vọt.
Ngày 3/8, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí về nguyên tắc tăng sản lượng dầu từ tháng 9 khi nhóm này hoàn tất việc gỡ bỏ đợt cắt giảm sản lượng lớn nhất trong bối cảnh lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Nga.
Các nguyên tắc hòa bình và thỏa hiệp từng là nền tảng của Liên minh châu Âu (EU) đang dần mất hiệu lực trước những thách thức địa chính trị ngày càng gay gắt.
Ngày 3/8, giới chức Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp độ IV tại các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ ở Tây Bắc nước này. Trong khi đó, ở miền Nam, tình trạng khẩn cấp do mưa lớn cũng đã được kích hoạt tại tỉnh Quảng Đông.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã thu thập được một bộ tài liệu tuyệt mật đầy đủ liên quan đến tàu ngầm hạt nhân mới nhất trang bị tên lửa đạn đạo của Hải quân Nga.
Thông tấn xã Campuchia (AKP) dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, ngày 3/8 cho biết một nhóm quan sát viên tạm thời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu đợt giám sát vòng hai kéo dài hai tuần tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột dọc biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.
Cuộc rượt đuổi trên biển như trong phim hành động đã giúp giới chức Anh bóc trần một mạng lưới ma túy tinh vi giữa các băng nhóm Nam Mỹ và tội phạm có tổ chức tại Anh.
Một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhắm vào một kho chứa dầu ở quận Adler thuộc thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Liên bang Nga.
Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine đạt mức cao kỷ lục trong tháng 7.
Một vụ kiện của Ngân hàng Nhà nước Ukraine Oschadbank dẫn đến việc tịch thu tài sản của Nga tại Pháp trị giá khoảng 87 triệu euro đang được đánh giá là có thể tạo ra tiền lệ trên phạm vi toàn cầu, khi tài sản của một quốc gia không còn được coi là “bất khả xâm phạm” trước các phán quyết thi hành án.
Tổng thống Donald Trump đã thông báo về việc triển khai 2 tàu ngầm hạt nhân Mỹ tới “các khu vực phù hợp” liên quan đến Nga, sau khi ông lời qua tiếng lại với cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ông Medvedev hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.
Núi lửa Krasheninnikov trên Bán đảo Kamchatka đã phun trào lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, sau khi một trận động đất ngoài khơi quy mô lớn kích hoạt làn sóng hoạt động núi lửa mới tại vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.
Trong hai ngày cuối tuần, miền Đông Australia đã trải qua đợt thời tiết khắc nghiệt hiếm thấy, với tuyết rơi dày chưa từng có trong nhiều thập kỷ, mưa lớn gây lũ lụt, mất điện diện rộng và hàng trăm sự cố giao thông.
Một công ty khởi nghiệp tại Pháp đang kinh doanh dịch vụ vô cùng độc đáo, đó là ứng dụng (app) giúp mọi người đặt chỗ dự đám cưới của người lạ với mức giá 100 - 150 euro (khoảng 2,9 - 4,5 triệu đồng)