Lần đầu tiên lực lượng bảo vệ biển Việt Nam - Ấn Độ diễn tập chung ở vịnh Bengal

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày 4/10 đã tổ chức cuộc diễn tập chung đầu tiên ở vịnh Bengal, ngoài khơi bờ biển Chennai, bang Tamil Nadu của Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Tàu cảnh sát biển Việt Nam 8001 cập cảng Chennai. Ảnh: Minh Luyến/TTXVN

Tham gia diễn tập bên phía Việt Nam là tàu Cảnh sát biển 8001, trong khi Ấn Độ huy động 3 tàu bảo vệ bờ biển, 1 máy bay Dornier và 1 máy bay trực thăng Chetak, cùng với tàu Sagar Manjusa của Viện công nghệ hải dương quốc gia tham gia sự kiện này.

Trong quá trình diễn tập, lực lượng bảo vệ biển hai bên tập trung vào việc làm quen các khả năng của nhau, tăng cường phối hợp hoạt động cứu hộ trên biển cũng như nâng cao khả năng phối hợp tác chiến chung.

Các hoạt động diễn tập xoay quanh kịch bản một tàu chở dầu bị bắt cóc và hành động giải cứu thủy thủ đoàn của con tàu tiếp sau đó trong một chiến dịch chống cướp biển chung, cũng như các nỗ lực phòng ngừa để bảo vệ môi trường biển.

Ngoài ra, các lực lượng hai nước cũng triển khai một số khoa mục nổi bật khác như ngăn chặn tàu bị bắt cóc, phối hợp hoạt động lên tàu và chữa cháy cho tàu.

Trần Huy Lê (TTXVN)
Lần đầu tiên tàu Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm Ấn Độ
Lần đầu tiên tàu Cảnh sát biển Việt Nam đến thăm Ấn Độ

Sáng 2/10, Tàu Cảnh sát biển 8001 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Thượng tá Nguyễn Minh Khánh - Phó Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn, đã cập cảng Chennai - Ấn Độ an toàn, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ theo lời mời của Chuẩn đô đốc Paramesh, Tư lệnh Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Cùng đón đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN