Một nghiên cứu mới do Đại học Utah dẫn đầu cho thấy điều chỉnh dáng đi có thể giảm đau và làm chậm hư hại sụn đầu gối, mang lại hiệu quả tương tự thuốc mà không kèm tác dụng phụ.
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học bang South Dakota (Mỹ) cho thấy việc tiêu thụ thịt đỏ ở mức độ hợp lý, trong khuôn khổ một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tinh thần và tăng cường sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 8/8, Cơ quan Quản lý Bệnh truyền nhiễm (CDA) cho biết Singapore có nguy cơ lây truyền virus chikungunya trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này đang gia tăng.
Các nhà khoa học tại Đại học Edinburgh vừa công bố phát hiện có thể thay đổi hoàn toàn cách y học nhìn nhận về hội chứng mệt mỏi mãn tính (ME/CFS) - căn bệnh gây suy nhược kéo dài nhưng từ lâu bị gắn với định kiến “do tâm lý” hoặc “lười biếng”.
Giáo sư thần kinh học Randy J. Nelson, Đại học West Virginia, vừa công bố những phát hiện mới về tác hại toàn diện của ánh sáng nhân tạo ban đêm đối với cơ thể con người.
Những ngày qua, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt khiến nguy cơ sốc nhiệt, say nắng của người dân tăng cao. Theo các chuyên gia y tế, nếu không được nhận biết và sơ cứu kịp thời, đúng cách các trường hợp sốc nhiệt, say nắng có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Một cơn đau đầu đột ngột, dữ dội thường bị nhầm với đau nửa đầu hoặc căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vỡ túi phình động mạch não.
Các nhà khoa học tại Mayo Clinic vừa tìm ra cách sử dụng một phân tử đường đặc biệt - vốn từng giúp tế bào ung thư trốn tránh hệ miễn dịch - để bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong bệnh tiểu đường tuýp 1.
Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một đoạn gen đặc biệt trong virus bạch cầu HTLV-1 có khả năng khiến virus này “tàng hình” trước hệ miễn dịch suốt nhiều thập kỷ - và cơ chế này cũng có thể áp dụng với virus HIV.
Đột quỵ là tình trạng y tế khẩn cấp, có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được xử trí đúng cách trong “thời gian vàng”. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa đột quỵ não và đột quỵ tim là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả sơ cứu và tiên lượng sống còn cho người bệnh.
Nhồi máu cơ tim là tình trạng tim mạch nguy hiểm, cần được cấp cứu kịp thời để tránh những biến chứng nghiêm trọng và nguy cơ tử vong cao. Việc nhận diện đúng triệu chứng, xử trí ban đầu hợp lý và can thiệp y tế trong “giờ vàng” đóng vai trò then chốt trong việc cứu sống người bệnh và cải thiện tiên lượng lâu dài.
Nam giới thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại có thể giảm khả năng sinh sản, tăng nguy cơ dị tật ở thai nhi.
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28/9/2020, quy định việc xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng ngừa và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, bao gồm cả dịch sốt xuất huyết.
Ung thư tuyến giáp là bệnh hiếm gặp ở trẻ em, nhưng khi mắc bệnh, các tế bào ung thư ở trẻ sẽ phát triển nhanh hơn ở người lớn. Các triệu chứng thường không rõ ràng và diễn tiến âm thầm, khiến bệnh dễ dàng bị bỏ qua cho đến khi đã di căn.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu toàn cầu - do các nhà khoa học tại Đại học Queensland (Australia) dẫn đầu - đã phát hiện ra rằng người trưởng thành duy trì hoạt động thể chất đều đặn trong suốt cuộc đời có thể giảm tới 40% nguy cơ tử vong sớm. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Thể thao Anh số ra gần đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Y tế Indonesia mới đây cho biết một nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Sumatera (SIT) ở Lampung Indonesia đã xác định được một hợp chất trong cây dâu tằm có tiềm năng đầy hứa hẹn trong việc điều trị ung thư cổ tử cung.
Gần đây phong trào chạy bộ, chơi pickleball... phát triển mạnh và thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi tham gia các môn thể thao này. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tập luyện hợp lý, kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là khi tham gia các môn thể thao cường độ cao.
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận ông N.P.T (66 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, không bắt được mạch và huyết áp, đồng tử hai bên giãn đều 5mm, không có phản xạ ánh sáng. Trên cơ thể bệnh nhân xuất hiện nhiều vết cháy, nghi do điện giật.
Theo các chuyên gia Nhật Bản, việc sử dụng điện thoại thông minh cũng như các thiết bị điện tử trong thời gian dài ngoài việc gây cận thị thì còn có thể gây thêm chứng lác mắt.
Tự ý dùng thuốc không theo chỉ định bác sĩ, tin theo quảng cáo trên mạng, bài thuốc truyền miệng và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc đang là vấn nạn đáng báo động. Tình trạng này gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cá nhân và tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), từ 1/7/2025, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh quy định tại Điều 26 và Điều 27 của Luật này được thanh toán 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu trong trường hợp chẩn đoán xác định, điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.